Quảng Nam: Vài địa phương bị hạn chế treo cờ Phật đản

GNO - Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, sáng 9-4-ÂL (4-5-2017), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng Phật đản, tại hội trường Ban Tôn giáo tỉnh (số 01 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ).

IMG_9105 (Copy).JPG
Quang cảnh buổi họp mặt nhân mùa Phật đản PL.2561 tại hội trường Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Giáo hội Phật giáo tỉnh có HT.Thích Thiện Thành, TT.Thích Phước Minh - đồng UV HĐTS, Phó trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam; cùng chư tôn Giáo phẩm trong Thường trực BTS PG tỉnh, các ban ngành trực thuộc BTS PG tỉnh, BTS PG các huyện thị, thành phố và đại diện chư Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong toàn tỉnh.

Về phía lãnh đạo tỉnh có bà Nguyễn Thị Thu Lan, UV Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Quảng Nam; ông Trần Đình Tùng, ông Nguyễn Hoàng Minh - đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Phan Thọ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng đại diện các ban ngành chức năng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dự và chia sẻ niềm vui đối với đồng bào theo đạo Phật.

Mở đầu buổi gặp mặt, ông Nguyễn Phi Hùng đọc thư của Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh gởi chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2561 đến chư tôn Giáo phẩm, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội nổi bật tỉnh Quảng Nam đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, những thành tựu mà tỉnh Quảng Nam đạt được có sự đóng góp to lớn của đồng bào Phật giáo trong toàn tỉnh.

Nhân mùa Phật Đản, Phật lịch 2561, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng gửi đến chư tôn đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử lời chúc an lạc, hạnh phúc.

Thay mặt BTS Phật giáo tỉnh, HT.Thích Thiện Thành phát biểu bày tỏ vui mừng trước những thành quả kinh tế - xã hội của tỉnh, cảm ơn sự quan tâm về nhiều mặt của tỉnh đối với hoạt động của Ban Trị sự trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo thuận lợi cho bà con Phật tử trong toàn tỉnh.

Dịp này, chư tôn đức cũng thẳng thắn nêu ra những Phật sự còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến các cấp chính quyền như: chưa thuận lợi trong việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tại huyện Tiên Phước và TP.Tam Kỳ. Phật đản năm nay vẫn còn một số địa phương hạn chế treo cờ, băngrôn, biểu ngữ ở các tuyến đường chính, đặc biệt nhất tại huyện Duy Xuyên, Đại Lộc...

Giải trình những việc trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để mùa Phật đản năm nay được diễn ra thành công. Riêng đối với Phật giáo tại huyện Tiên Phước và TP.Tam Kỳ ông phát biểu nhấn mạnh rằng, “đứng ở góc độ quản lý nhà nước chúng tôi không thể đi sâu và can thiệp sâu vào nhân sự của các tổ chức Giáo hội ở các địa phương. Mong muốn trong thời gian tới, đối với 2 địa phương là huyện Tiên Phước và TP.Tam Kỳ có những vướng mắc gì thuộc về quản lý nhà nước liên quan đến vấn đề tôn giáo, BTS PG tỉnh phản ảnh trực tiếp, chúng tôi sẵn sàng chỉ đạo Ban Tôn giáo tỉnh và các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phật giáo tại 2 địa phương này sớm hoàn thành việc tổ chức đại hội, để tiến đến tổ chức đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ V (2017-2022)”.

* Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam, các sở ban ngành trực thuộc tỉnh và TP.Tam Kỳ do bà Nguyễn Thị Thu Lan, UV Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng hoa quà chúc mừng lễ Phật đản tại trụ sở Giáo hội PG tỉnh (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ).

IMG_9285 (Copy).JPG


HT.Thích Thiện Duyên cùng chư tôn đức tiếp, đón nhận hoa từ phái đoàn

HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS PG Quảng Nam cùng chư tôn Giáo phẩm Thường trực BTS PG tỉnh đón tiếp đoàn.

* Xem thêm: Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM đề nghị thu hồi công văn của UBND xã Bà Điểm ||

Quang Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày