Quảng Ngãi: Chùa Châu Long chính thức có trú trì

GNO - Hôm qua, 7-4, tại chùa Châu Long, BTS GHPGVN huyện Tư Nghĩa tổ chức lễ đón nhận quyết định của BTS GHPGVNN tỉnh Quảng Ngãi về bổ nhiệm trụ trì chùa cho Sư cô Thích nữ Chơn Diệu Hỷ.

 
IMG_0630.JPG


Trang nghiêm lễ đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Châu Long

Tại buổi lễ, HT.Thích Huệ Đạt, Phó BTS GHPGVN tỉnh kiêm Trưởng BTS GHPGVN huyện Tư Nghĩa phát biểu chào mừng; ĐĐ.Thích Thông Huy, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS tỉnh tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Châu Long và cung thỉnh HT.Thích Trí Thắng, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS tỉnh  trao quyết định.

Sau phần phát nguyện nhận nhiệm vụ của Sư cô tân trụ trì và lời phát biểu của cư sĩ Tâm Thường Nguyễn Quang Luân, trưởng ban hộ tự, Hòa thượng chứng minh ban đạo từ là phần trao tặng phẩm của tập thể và cá nhân chúc mừng chùa.

IMG_0649.JPG


HT.Thích Trí Thắng trao quyết định

Được biết, chùa Châu Long do chư vị tiền nhân của tộc họ Lê, Bạch, Nguyễn, Phạm cùng thân hào nhân sĩ tại địa phương xây dung vào năm Gia Long (1802) bằng tre tranh vách đất tại thôn Xuân Phổ, xã Nghĩa Kỳ (nay là xã Nghĩa Thuận), nhưng vì nơi đây gần bờ sông Trà Khúc vùng thấp, mùa mưa lũ Phật tử về lễ bái bị trở ngại.

Năm Duy Tân thứ 7 (1913), được sự đồng thuận nên đã chuyển địa điểm chùa về xóm Mỹ Hòa Tây, thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa. Sau qua nhiều đời trụ trì, năm 1967 xảy ra chiến tranh ác liệt, bom đạn làm cho ngôi chùa sụp đổ chỉ còn lại dinh thờ Thần (tục gọi đình ông Tướng). Sau năm 1975, bà con Phật tử ở gần thấy tượng Phật phơi nắng mưa nên cùng nhau góp sức xây một cái am 2m x 4m, cao không quá đầu người, mái lợp tôn, không có tường, rồi an vị Phật lễ bái.

Năm 2011, chùa được UBND xã Nghĩa Thuận thống nhất cho thành lập Ban hộ tự, được BTS GHPGVN huyện Tư Nghĩa đồng ý và BTS GHPGVN tỉnh công nhận. Ngày 26-3- 2013, Ban hộ tự mở móng trùng tu, kinh phí do thiện tín thập phương cúng dường đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh.

IMG_0652.JPG


Sư cô tân trụ trì phát nguyện nhận nhiệm vụ

Ngày 27-1-2015, Sư cô Thích nữ Chơn Diệu Hỷ - người sinh ra và lớn lên tại địa phương, xuất gia tu học tại huyện long Thành (tỉnh Đồng Nai) về xin tạm trú tại chùa để theo học Trường Trung cấp Phật học Quảng Ngãi khóa IV, được BTS GHPGVN huyện Tư Nghĩa đồng thuận.

Thời gian tạm trú tại chùa Châu Long, Sư cô đã trợ duyên hướng dẫn Phật tử tu học, phát triển cơ sở vật chất, làm từ thiện giúp đỡ bà con nghèo tại địa phương trong các dịp lễ, Tết.

Thiện Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Như Danh/BGN

Hai quan niệm sai lầm của người tu Phật

NSGN - Nhiều người thường hoài nghi rằng, kinh điển Phật giáo được kết tập đã hơn 2.500 năm, thì lời dạy ấy há chẳng đã sai biệt, chẳng còn xác chứng là Phật ngôn nữa sao?
Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Thông tin hàng ngày