Quảng Ninh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khánh thành, gắn biển Cung Trúc Lâm Yên Tử

Cắt băng khánh thành Cung Trúc Lâm Yên Tử
Cắt băng khánh thành Cung Trúc Lâm Yên Tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Cung Trúc Lâm Yên Tử (TP.Uông Bí), chiều 20-10, diễn ra lễ gắn biển công trình Cung Trúc Lâm Yên Tử do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30-10-1963 – 30-10-2023).

Tham dự buổi lễ Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, sơn môn Trúc Lâm Yên Tử.

Đại biểu có ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; ông Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các cơ quan của tỉnh Quảng Ninh, TP.Uông Bí; lãnh đạo Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, các tổ Phật tử, đạo tràng trên địa bàn tỉnh.

Chư tôn đức và đại biểu dâng hương tạ Tam bảo

Chư tôn đức và đại biểu dâng hương tạ Tam bảo

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu và toàn thể đạo tràng nhất tâm thực hiện nghi thức tâm linh an tâm nhập tượng Trúc Lâm Tam Tổ (Phật hoàng Trần Nhân Tông, Đệ nhị Tổ Pháp Loa, Đệ tam Tổ Huyền Quang).

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư kí Ban Trị sự GHPGVN tỉnh báo cáo công tác đầu tư xây dựng cung Trúc Lâm Yên Tử, công trình gắn biển chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển báo cáo công tác đầu tư xây dựng cung Trúc Lâm Yên Tử

Thượng tọa Thích Đạo Hiển báo cáo công tác đầu tư xây dựng cung Trúc Lâm Yên Tử

Theo đó, Cung Trúc Lâm Yên Tử được khởi công xây dựng vào tháng 10-2017, tại bến xe cũ Giải Oan thuộc xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, với đầu tư xây dựng khoảng 250 tỷ đồng, hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh vận động và nguồn công đức của Phật tử tại chùa Yên Tử.

Công trình được khánh thành giai đoạn I vào ngày 7-12-2018, tuy chưa hoàn thiện nhưng công trình đã được đưa vào sử dụng vào các dịp lễ tưởng niệm chư Tổ của Phật giáo Trúc Lâm, Vu lan, các khóa tu tại Yên Tử… Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kinh tế khó khăn, tuy nhiên chủ đầu tư vẫn quyết tâm hoàn thành công trình vào dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh và Đại lễ tưởng niệm 715 năm Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn (1-11-Quý Mão).

Gắn biển Cung Trúc Lâm Yên Tử

Gắn biển Cung Trúc Lâm Yên Tử

Ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của GHPGVN tỉnh trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích danh thắng Yên Tử. Trong đó, thực hiện công trình Cung Trúc Lâm Yên Tử đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tạo điểm nhấn trong kiến trúc tại di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực, hình ảnh gần gũi trong đời sống thường nhật - Ảnh tư liệu của cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường

Tưởng niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hoà thượng Thích Chánh Trực viên tịch

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995) là một vị giáo phẩm suốt cả đời tu học, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, gắn bó mật thiết với đồng bào qua các hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của vùng đất Quảng Trị, Thừa Thiên từ giữa thế kỷ 20, thời Tổng hội Phật giáo VN, GHPGVN Thống nhất và GHPGVN hiện nay.
Ảnh minh họa

Lạy Phật được phước lớn

GNO - Việc lễ lạy hình tượng các vị Phật hay Bồ-tát… là một vấn đề nảy sinh nhiều quan niệm khác nhau như có ích lợi hay không ích lợi, có phước hay không có phước. Có người thì rất chăm chỉ lạy Phật, có người cho rằng chỉ cần tu tâm - lạy đức Phật trong tâm mình là được rồi, có người thì mơ hồ...
Chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Nói chuyện với Sơn

GNO - Nhân kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1-4-2001 – 1-4-2025), Giác Ngộ online trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết "Nói chuyện với Sơn" của NSND Bạch Tuyết. Bài viết này đã được bà viết cách đây 24 năm khi hay tin người nhạc sĩ tài hoa rời xa cõi tạm.

Thông tin hàng ngày