Quảng Ninh: Đại lễ kỷ niệm 702 năm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt

(GNO-Quảng Ninh): Sáng hôm qua 6-12, tại non thiêng Yên tử, Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt.

Để tưởng nhớ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị Hoàng đế thứ ba của nhà Trần, một nhà tu hành chân chính, đã xuất gia tu hành ngộ đạo, được tôn xưng là Điều Ngự Giác Hoàng, là vị sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên tử Việt Nam; người anh hùng của dân tộc, BTS tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 702 năm ngày Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt tại Yên Tử - Quảng Ninh.

Chứng minh buổi lễ có chư tôn đức Phó chủ tịch HĐTS TƯGH: TT. Thích Thanh Nhiễu; TT. Thích Quảng Tùng - Trưởng Ban Từ thiện Xã hội TƯ, TT. Thích Gia Quang - Phó tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 TƯ cùng đông đảo chư Tăng Ni  HĐTS;  Ban Trị sự Tỉnh  hội Phật giáo Quảng Ninh và các tỉnh, thành phái Bắc.

Các vị lãnh đạo cơ quan chức năng TƯ, các cơ quan ban ngành, các cấp chính quyền  tỉnh Quảng Ninh cùng về tham dự và dâng hương tưởng niệm.

Tại buổi lễ TT. Thích Thanh Quyết  - Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh đọc diễn văn khai mạc, ca ngợi Đức vua Trần Nhân Tông - Người là đại diện tiêu biểu cho tình thần hoà hợp giữa đạo và đời, đã phát huy tính khế lý khế cơ của Đạo Phật để xây dựng một xã hội thái bình, giữ gìn Phật pháp xương minh, khuyến khích những việc làm lợi đạo ích đời.Đặc biệt là sự ra đời của dòng Thiền Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập khẳng định Phật giáo luôn luôn đồng hành cùng Dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử hơn 2000 năm qua”.

TT. Thích Gia Quang  - Phó tổng thư ký HĐTS

đọc tiểu sử Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông

TT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch HĐTS đọc lời cảm niệm

Đại diện các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày