Quảng Ninh: Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thiên Mục đến Đại đức Thích Minh Thịnh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-4, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thiên Mục - chùa Bình Lục (P.Hồng Phong, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đến Đại đức Thích Minh Thịnh.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TX.Đông Triều; chư Tăng Ni trong và ngoài tỉnh; đại diện chính quyền, các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ninh, TX.Đông Triều, địa phương sở tại và đông đảo Phật tử gần xa,...

Chùa Thiên Mục là một ngôi chùa cổ, có từ lâu đời, thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, chùa được xây dựng từ trước năm 1895. Trước kia, ngôi chùa cổ nằm phía sau đình Bình Lục trên ngọn núi Rùa. Sau một trận hỏa hoạn, chùa đã bị thiêu cháy toàn bộ, nhân dân đã phục dựng lại chùa ngay tại khu vực chân núi.

Hòa thượng Thích Đạo Quang, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Minh Thịnh

Hòa thượng Thích Đạo Quang, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Minh Thịnh

Đến năm 2010, chùa đã được các cấp Giáo hội, chính quyền, nhân dân địa phương kiến thiết, xây dựng lại ngay trước nền chùa cổ với tổng diện tích hơn 12.000 m2 và giữ nguyên hiện trạng cho đến nay. Chùa Thiên Mục được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 9-3-2023.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Bảo Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thiên Mục cho Đại đức Thích Minh Thịnh.

Đại đức Thích Minh Thịnh, tân trụ trì chùa Thiên Mục dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Minh Thịnh, tân trụ trì chùa Thiên Mục dâng lời phát nguyện

Sau khi đón nhận quyết định, Đại đức Thích Minh Thịnh đã cung đối trước chư tôn giáo phẩm dâng lời phát nguyện sẽ cố gắng tinh tấn tu học, trau dồi giới đức, tăng trưởng phúc tuệ, nương nơi uy đức của chư Phật, chư Tổ để hoàn thiện tự thân. Đại đức tân trụ trì nguyện làm tròn bổn phận, trách nhiệm dưới sự lãnh đạo của Giáo hội và nguyện là tấm gương mẫu mực để hướng dẫn bà con Phật tử, nhân dân địa phương tu học, hướng tới cuộc sống an lạc giải thoát.

Chư Tăng Ni, đại biểu và đông đảo Phật tử tham dự buổi lễ

Chư Tăng Ni, đại biểu và đông đảo Phật tử tham dự buổi lễ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đạo Quang, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh sách tấn Đại đức tân trụ trì cần ý thức được trọng trách của mình, luôn nghiêm trì giới luật, hướng dẫn mọi sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở theo đúng Hiến chương GHPGVN, nội quy, quy định của T.ƯGH cũng như của Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày