Thanh Hóa: Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hoàng Môn và chùa Già

Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu giao nhiệm vụ đến chư vị tân trụ trì
Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu giao nhiệm vụ đến chư vị tân trụ trì
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 20-4, tại chùa Đại Bi (TP.Thanh Hóa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì 2 chùa trên H.Hoằng Hóa: chùa Hoàng Môn cho Đại đức Thích Nguyên Phúc và chùa Già - Di Đà Phật tự cho Sư cô Thích nữ Tịnh Nhân.

Tham dự buổi lễ có chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa: Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban; Thượng tọa Thích Tâm Hiền, Phó ban cùng các thành viên.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã thông qua các quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hoàng Môn và chùa Già - Di Đà Phật tự.

Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hoằng Môn đến Đại đức Thích Nguyên Phúc

Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hoằng Môn đến Đại đức Thích Nguyên Phúc

Theo đó, Quyết định số 31/QĐ-BTSPG ngày 20-4-2023, bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Phúc, thế danh Lê Văn Tân, sinh năm 1989, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hoằng Hóa, trụ trì chùa Trù Ninh (H.Hoằng Hóa) về kiêm nhiệm trụ trì chùa Hoàng Môn, xã Hoằng Đạt, H.Hoằng Hóa;

Quyết định số 32//QĐ-BTSPG ngày 20-4-2023, bổ nhiệm (điều chuyển) Sư cô Thích nữ Tịnh Nhân, thế danh Lê Thị Hào, sinh năm 1993, tu học tại chùa Tăng Phúc (TP.Thanh Hóa) về trụ trì chùa Già - Di Đà Phật tự, xã Hoằng Đồng, H.Hoằng Hóa.

Quyết định nêu rõ, các vị trụ trì có trách nhiệm tổ chức các hoạt động Phật sự tại chùa theo Hiến chương GHPGVN và quy định của pháp luật Nhà nước.

Sư cô Thích nữ Tịnh Nhân nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Già

Sư cô Thích nữ Tịnh Nhân nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Già

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Định trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đến các tân trụ trì. Thượng tọa cũng bày tỏ sự kỳ vọng chư vị tân trụ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, nỗ lực tu học, thừa hành tốt các Phật sự, cùng với các tín đồ Phật tử địa phương thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và an sinh xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày