Quảng Trị: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp triển khai Phật sự

Hòa thượng Thích Thiện Tấn chủ trì Ban Thường trực Ban Trị sự họp định kỳ
Hòa thượng Thích Thiện Tấn chủ trì Ban Thường trực Ban Trị sự họp định kỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (TT.Ái Tử, H.Triệu Phong), chiều 13-2, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh chủ trì Ban Thường trực Ban Trị sự họp định kỳ. 

Sau biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Thượng tọa Thích Đạo Không, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã triển khai quy chế hoạt động Ban Trị sự cấp tỉnh và cấp huyện.

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp

Theo đó, quy chế hoạt động Ban Trị sự tỉnh được TƯGH ban hành gồm 5 chương và 24 điều, quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, các ban ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh, tài chính, tài sản và trách nhiệm đối với các chức danh thành viên Ban Trị sự tỉnh; quy chế hoạt động Ban Trị sự cấp huyện gồm 5 chương và 23 điều, quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, các ủy viên chuyên môn trực thuộc GHPGVN cấp huyện, tài chính, tài sản và trách nhiệm đối với các chức danh thành viên Ban Trị sự cấp huyện.

Tại phiên họp, chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoạch định chương trình lễ tưởng niệm Tổ khai sơn tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang sắp đến và nhiều Phât sự khác được chu đáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày