Quảng Trị: Bổ nhiệm Đại đức Thích Nhật Trí làm trụ trì chùa Hướng Phùng

Hòa thượng Thích Thiện Tấn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hướng Phùng đến Đại đức Thích Nhật Trí
Hòa thượng Thích Thiện Tấn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hướng Phùng đến Đại đức Thích Nhật Trí
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-6, Lễ bổ nhiệm Đại đức Thích Nhật Trí đảm nhiệm trụ trì chùa Hướng Phùng (thôn Đại Độ, xã Hướng Phùng, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã được long trọng cử hành.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Thượng tọa Thích Thế Thanh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế, trụ trì chùa Trà Am (Huế) - bổn sư của Đại đức tân trụ trì; Đại đức Thích Từ Luận, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hướng Hóa, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN H.Hướng Hóa; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành tỉnh Quảng Trị, H.Hướng Hóa, quý vị hương chức, hào lão đại diện các họ tộc làng An Dạ, Đại Độ và đông đảo đồng bào Phật tử gần xa.

Đại đức Thích Từ Luận phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Từ Luận phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Từ Luận đã ôn lại quá trình hình thành của ngôi chùa Hướng Phùng, từ những buổi đầu mượn nhà Phật tử để lễ bái. Đến năm 2014 được Nhà nước cấp đất dựng ngôi chánh điện tạm và năm 2023 mới chính thức làm lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Hướng Phùng là biểu tượng sống động cho ý chí, niềm tin và tình người nơi vùng cao gian khó.

Sau khi đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì, Đại đức Thích Nhật Trí dâng lời phát nguyện sẽ nghiêm trì giới luật, thực hành đúng tinh thần Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng mà chư tôn đức đã giao phó.

Đại đức Thích Nhật Trí dâng lời phát nguyện
Đại đức Thích Nhật Trí dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Nhật Trí, thế danh Lê Đức Nhân, sinh năm 1992 tại làng An Gia, xã Triệu Độ, H.Triệu Phong. Năm 2003, phát tâm xuất gia tại chùa Trà Am (TP.Huế), đảnh lễ Thượng tọa Thích Thế Thanh làm thầy tế độ. Sau nhiều năm tu học và tốt nghiệp Trung cấp Phật học tại Huế, năm 2017, Đại đức trở về quê nhà, tiếp nối hạnh nguyện hoằng pháp độ sanh và bắt đầu gắn bó với Phật sự tại chùa Hướng Phùng từ đó đến nay.

Ban huấn từ buổi lễ, Thượng tọa Thích Thế Thanh nhấn mạnh nhận chùa là nhận lấy bổn phận hộ trì Tam bảo giữa đời. Trụ trì không phải là người có danh, mà là người gánh lấy trách nhiệm: không chỉ dựng chùa bằng gạch đá, mà phải dựng bằng tâm, bằng giới hạnh thanh tịnh. "Chùa nơi biên giới, người ít, đạo mỏng, lại càng phải sống cho vững. Mỗi lời nói, mỗi việc làm đều là pháp. Sống mộc mạc, chân thật, giữ giới nghiêm mật - đó là cách hóa độ chúng sanh. Dù chỉ gieo được một hạt giống Phật pháp nơi đây, cũng là đã tiếp nối mạng mạch Như Lai.”, Thượng tọa nhắn nhủ.

Thượng tọa Thích Thế Thanh ban huấn từ

Thượng tọa Thích Thế Thanh ban huấn từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn tán dương công hạnh tu học và tinh thần dấn thân của Đại đức Thích Nhật Trí. “Nơi đây dù ít người, nhưng với tấm lòng chân chất đang cần một vị Tăng hiện thân làm chỗ nương tựa. Chùa Hướng Phùng tuy nhỏ, nhưng nếu có người trụ trì biết sống đúng pháp, giữ đúng đạo, thì từ nơi biên giới này, ánh sáng Phật pháp sẽ lặng lẽ lan xa. Dù không có lễ hội lớn, không có pháp tòa cao, nhưng một đời sống phạm hạnh cũng là một bài pháp sống động nhất.”, Hòa thượng sách tấn.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Kết thúc buổi lễ, Đại đức tân trụ trì cũng dâng lời tri ân sâu sắc đến chư tôn giáo phẩm, quý vị lãnh đạo các cấp và toàn thể đạo hữu đã góp phần tạo duyên lành cho buổi lễ được thành tựu viên mãn.

Buổi lễ cũng đã đón nhận nhiều lẵng hoa, phần quà chúc mừng từ chư tôn đức, quý lãnh đạo và Phật tử gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Phước Nguyên: Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt

[Podcast] Thượng tọa Thích Phước Nguyên: Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt

GNO - "Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt; là tờ báo uy tín, được sự quý mến của rất nhiều độc giả trong và ngoài nước.", Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên.
Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

GNO - Vào những ngày phát hành Báo Giác Ngộ, nơi sảnh tòa soạn quen thuộc (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) khi trời còn tinh sương, tiếng nói cười rộn ràng của cô chú công quả sắp báo, của các anh chị giao báo vang lên. Họ bắt đầu công việc chuyển Báo Giác Ngộ đến với bạn đọc nhanh nhất.

Thông tin hàng ngày