Quảng Trị: BTS tỉnh họp về Đại lễ Vesak 2019

GNO - Chiều qua, 27-2, tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (Tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử) đã diễn ra phiên họp toàn Ban Trị sự về kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak 2019 và An cư kiết hạ PL.2563.

IMG_3716.JPG


Quang cảnh buổi họp

Mở đầu, HT.Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo thông qua ban tổ chức Đại lễ Phật đản tại tỉnh nhà, dự kiến sẽ công cử 10 vị dự Đại lễ Vesak LHQ tại Hà Nam.

Theo phát biểu của Hòa thượng, lễ đài BTS tỉnh sẽ đặt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, các biểu ngữ, cờ, pano cùng 32 xe hoa đăng ký UBND tỉnh và Sở VH-TT&DL để được hỗ trợ về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Năm nay, An cư kiết hạ tại tỉnh nhà cũng thực hiện đúng thông bạch của HĐTS.

TT.Thích Đạo Không, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS tỉnh thông qua thông bạch của HĐTS về Đại lễ Phật đản 2019, cung cử các tiểu ban để căn cứ nhiệm vụ từng ban ngành phân bố nhiệm vụ tổ chức Đại lễ được thành công.

Riêng về BTS các huyện, thành phố, yêu cầu các Trưởng BTS phổ biến rộng rãi tinh thần Đại lễ Phật đản - Vesak LHQ 2019 đến toàn thể ban hộ tự, đạo tràng, quần chúng Phật tử, thiết lập án đài, treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, biểu ngữ trên các trục lộ chính cũng như xung quanh các tự viên.

Đồng thời, lập tờ trình để báo cáo lên chính quyền sở tại - đề nghị tổ chức theo kế hoạch, gửi chương trình về VP BTS để Thường trực BTS tiện phân công chư tôn đức tham dự lễ Phật đản tại các địa phương trương tỉnh.

Về việc tổ chức an cư kiết hạ, HT.Thích Hải Tạng, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự cũng đề nghị thành lập các điểm an cư tập trung tại các huyện, TP để các hành giả thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh.

Cuối cùng, Hòa thượng Trưởng BTS tỉnh đúc kết phiên họp và mong muốn toàn ban nỗ lực để Đại lễ Phật đản và mùa An cư kiết hạ được thành tựu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tràng Châu - Điểm sinh hoạt mới của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Ninh Bình: Ngày tu an lạc của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Tràng Châu

GNO - Tại chùa Tràng Châu (P.Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), ngày 10-1 đã diễn ra Ngày tu an lạc, đồng thời đánh dấu việc Đạo tràng Pháp Hoa chuyển điểm sinh hoạt từ chùa Châu Lâm về chùa Tràng Châu thể hiện một bước phát triển mới trong đời sống tu học của Phật tử địa phương nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.
Bức pháp bị tại trai đường chùa Giác Viên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau thời gian đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày