Quảng Trị: Lễ chung thất Trưởng lão HT.Thích Trí Hải

GNO - Sáng 14-9 (16-8-Kỷ Hợi), tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, tỉnh Quảng Trị, BTS GHPGVN tỉnh cùng môn đồ pháp phái tổ đình Hải Đức đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất trai tuần cố Trưởng lão HT.Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, trụ trì tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang và tổ đình Hải Đức - Huế.

dsc_0582.jpg

Trước di ảnh Trưởng lão HT.Thích Trí Hải

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Tấn, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Trị cùng chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị và các tỉnh thành lân cận. Đông đảo Phật tử đã đến tham dự.

Sau phần nghi lễ theo truyền thống thiền môn, trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức giáo phẩm đã thành tâm dâng hương tưởng niệm, tưởng nhớ đến hành trạng và công đức của cố Hòa thượng.

dsc_0685.jpg

Chư tôn đức giáo phẩm tham dự

Hòa thượng sinh năm Tân Tỵ (1941) tại thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình nhiều đời thâm tín Tam bảo, thân phụ là cụ ông Võ Viết Linh - pháp danh Nguyên Minh, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Diệm - Pháp danh Nguyên Huệ. Hòa thượng là người con út trong gia đình có 8 anh chị em.

Hòa thượng xuất gia với Đại lão HT.Thích Phước Huệ tại cố đô Huế năm 1961, cầu Trưởng lão HT.Thích Chánh Thống làm bổn sư.

dsc_0669.jpg

Thiết lễ trai Tăng cúng dường

Với tư chất hiền hòa, nhiệt thành với việc chung, Hòa thượng đã được Giáo hội suy cử vào nhiều Phật sự, đặc biệt về kiến thiết và từ thiện xã hội.

Năm 2007, Hòa thượng trở về Quảng Trị và đảm nhận Trụ trì Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, rồi tham gia BTS, suy cử đảm nhiệm Phó Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực. Ngài được suy tôn Thành viên HĐCM tại Đại hội lần thứ VII của GHPGVN (2012).

Hòa thượng được cung thỉnh vào hàng thập sư của nhiều Đại Giới đàn tổ chức tại cố đô, đặc biệt, tại Đại Giới đàn Chí Khả tổ chức tại tỉnh nhà năm 2017, Hòa thượng được cung thỉnh vào ngôi vị Hòa thượng Đường đầu.

dsc_0668.jpg

Môn đồ pháp quyến tác bạch cúng dường

Sau thời gian bệnh duyên, Trưởng lão Hòa thượng đã viên tịch vào ngày 26-6-Kỷ Hợi (nhằm ngày 28-7-2019), trụ thế 79 năm, 55 Hạ lạp. Trước đó, ngày 15-8-Kỷ Hợi, tại tổ đình Hải Đức cố đô Huế và chùa Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, nơi quê hương của Hòa thượng, chư tôn đức và Phật tử đã trang nghiêm cử hành lễ chung thất, tưởng niệm cố Trưởng lão HT.Thích Trí Hải.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày