Quảng Trị: Lễ đặt đá đại trùng tu chùa An Đôn

(GNO-Quảng Trị): Sáng 5-12 (30-10 ÂL), tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị đã diễn ra lễ đặt đá đại trùng tu chùa An Đôn.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thiện Tấn - UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Trị; HT. Thích Trí Hải, HT. Thích Chánh Huyền - Phó BTS THPG; HT.Thích Chí Mãn - Phó BTS THPG Đà Nẵng (bổn sư Đại đức trú trì chùa An Đôn), TT. Thích Hải Tạng - trú trì chùa Long An (QT) cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni.

Về phía chính quyền tỉnh có các ông Nguyễn Ngọc Chiến - Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo; Phan Thanh Phong - Phó Bí thư Thị ủy; Lê Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể phường An Đôn. Tham dự còn có đại diện hương lão, tộc phái làng An Đôn và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử, các nhà hảo tâm khắp nơi.

Thay mặt Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam bảo chùa An Đôn, Đại đức Thích Tâm Quang đã phát biểu chào mừng. Thông qua bài phát biểu, Đại đức đã nêu lên những lý do hoàn cảnh cùa việc tổ chức buổi lễ Đặt đá đại trùng tu chùa An Đôn, đồng thời cũng tri ân đến Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị cùng chư tôn đức Tăng Ni ở quê nhà đã đồng niệm hộ chứng minh cho Phật sự này; các cơ quan chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện để công việc tổ chức buổi lễ và công tác đại trùng tu sắp đến có nhiều thuận duyên. Đại đức cũng không quên tán dương công đức đến quý thiện nam tín nữ, các nhà hảo tâm đã ủng hộ ngày công, tài vật kinh phí cho Phật sự đại trùng tu.

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền, bà Hồng Thị Thủy đã phát biểu ý kiến nêu lên vai trò và những đóng góp của tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng đối với nền văn hóa đạo đức của xã hội, thông qua đó cũng mong muốn chùa An Đôn, Đại đức trú trì cùng thiện nam tín nữ luôn giữ vững mối đoàn kết, sống đúng tinh thần người Phật tử, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. HT.Thích Thiện Tấn đã ban đạo từ tán dương công đức Phật sự đại trùng tu chùa An Đôn.

Được biết, chùa An Đôn được kiến tạo cách đây gần 300 năm, trải qua thời gian và bao cuộc chiến tranh mà đã trở nên hoang tàn. Sau 1975, dân làng An Đôn đã dựng lại làm nơi thờ phụng và tu học. Năm 2007, với một số ít kinh phí có được, đạo hữu Phật tử đã trùng tu lại chánh điện, nhưng do kinh phí thiếu thốn nên chưa thành tựu. Tháng 11-2010, Đại đức Thích Tâm Quang (đệ tử HT.Thích Chí Mãn - Phó BTS THPG Đà Nẵng) là con dân đất Quảng Trị đã phát nguyện trở về quê hương tiếp nhận chùa An Đôn làm nơi hướng dẫn thiện nam tín nữ tu học. Năm 2010, Đại đức được sự hỗ trợ kinh phí của thiện nam tín nữ xa gần đã tổ chức lễ đặt đá đại trùng tu chùa An Đôn.

Dự kiến kinh phí đại trùng tu chùa An Đôn là 3 tỷ đồng và sẽ hoàn thành trong 5 năm. Ngoài ra, dịp này còn diễn ra lễ ặt đá xây dựng Quan Âm các và chú tạo đại hồng chung (có trọng lượng 700kg). Theo Đại đức trú trì cho biết, hiện đã có chừng 600 triệu đồng cho việc trùng tu, qua đây Đại đức cũng mong muốn chư thiện nam tín nữ, các nhà hảo tâm xa gần hoan hỷ hỗ trợ thêm kinh phí cho Phật sự sớm được thành tựu như nguyện.

IMG_0463.JPG
anh 4.jpg

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

quang canh.JPG
anh 5.JPG
anh 6.JPG

Quang cảnh buổi lễ

dat da1.JPG

Chư tôn động thổ khởi công xây dựng

dat da2.JPG

Đặt viên đá đầu tiên xây dựng

rot dong.JPG

Lễ rót đồng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng nay, 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày