Quảng Trị: Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Bình An

Chính thức động thổ khởi công xây dựng chánh điện chùa Bình An
Chính thức động thổ khởi công xây dựng chánh điện chùa Bình An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-3, chùa Bình An (thôn 7, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) đã long trọng tổ chức Lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, viện chủ chùa Cam Lộ; Hòa thượng Thích Nguyên Khiết, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, viện chủ chùa Tịnh Quang (Gia Lai); Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo, các ban ngành địa phương; quý cụ hương chức hào lão của thôn 7 và đông đảo Phật tử, mạnh thường quân gần xa... đồng tham dự.

Sư cô Thích nữ Đức Tín phát biểu
Sư cô Thích nữ Đức Tín phát biểu

Được biết, chùa Bình An được thành lập vào năm 1958, tọa lạc tại vùng đất ven biển đầy nắng và gió của làng Bình An, thôn 7. Trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, ngôi chùa đã góp phần gìn giữ và nuôi dưỡng đời sống tín ngưỡng, đạo đức văn hóa tâm linh của bà con Phật tử.

Năm 2024, ngôi chùa được trùng tu sửa chữa và tái thiết để tiếp tục duy trì các hoạt động Phật sự, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Phật tử và nhân dân địa phương.

Tuy nhiên theo dòng chảy của thời gian, nhiều hạng mục công trình của chùa đã xuống cấp trầm trọng, không gian sinh hoạt ngày càng chật hẹp; đặc biệt mỗi khi mùa mưa bão đến, nỗi lo về sự an toàn và sự bền vững của ngôi chùa lại càng thêm trăn trở đối với Ni chúng và Phật tử.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Được sự khuyến khích của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các cấp lãnh đạo chính quyền, Sư cô Thích nữ Đức Tín, trụ trì chùa Bình An đã phát nguyện trùng tu ngôi chánh điện nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của thiện tín nam nữ gần xa.

Dịp này, Sư cô trụ trì cũng kêu gọi sự phát tâm ủng hộ của các mạnh thường quân, Phật tử để ngôi già-lam sớm được như nguyện.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn cầu chúc Sư cô trụ trì có đủ tâm lực, nghị lực và sức khỏe để chăm lo công trình sớm được hoàn thành như sở nguyện. Hòa thượng cũng tri ân các cấp lãnh đạo chính quyền, bà con Phật tử đã tạo thuận duyên để Lễ đặt đá trùng tu ngôi Tam bảo được thành tựu viên mãn.

Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh
Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh

Sau đạo từ của Hòa thượng chứng minh, chư tôn đức đã cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh, đặt đá trong không khí trang nghiêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới" - Ảnh: HQ

Tinh thần từ bi trong Phật giáo khi thiên tai

NSGN - Đạo Phật ra đời tại Ấn Độ trong bối cảnh các tôn giáo đều sinh hoạt theo phương thức du hành khất thực. Do đó, Tăng đoàn do Đức Phật thành lập cũng theo phương thức đó. Tuy nhiên, theo thời gian và không gian thay đổi, lối sống khất thực vẫn còn duy trì nhưng nội hàm đã thay đổi nhiều để tồn tại.

Thông tin hàng ngày