Quảng Trị: Trao quà từ thiện cho đồng bào dân tộc thiểu số.

(GNO-Quảng Trị):   Nhằm hỗ trợ người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 13/1/2011, Tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với  Phật giáo tỉnh Quảng Trị đồng phối hợp tổ chức trao quà Tết Tân Mão cho người dân xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa Quảng Trị ( ảnh).

quatet.gif

Trong dịp này, đoàn đã trao 150 suất quà, mỗi suất gồm 1 chăn ấm, 1 két mỳ tôm cùng các loại thực phẩm chay do chùa Huyền Tôn tại tỉnh Thừa Thiên Huế sản xuất. Các đối tượng được nhận quà lần này là đồng bào Vân Kiều nghèo, người gia cô đơn, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam..vv. Tổng giá trị của các phần quà trên 30 triệu đồng. Đây là số tiền được nhà chùa cùng với chư Tăng ni, Phật tử, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày đoàn cũng đã đến trao quà cho 10 học sinh hiện đang gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng đã có kết quả cao trong học kỳ vừ qua thuộc xã thuộc Húc. Đây là số học sinh gia đình xa trung tâm xã nên hiện đang ở bán trú tại trường PTCS xã Húc  Hướng Hóa, Quảng Trị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày