Quảng Trị: Trưởng lão HT.Thích Trí Hải viên tịch

GNO - Theo nguồn tin của báo Giác Ngộ, Trưởng lão HT.Thích Trí Hải, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, vừa viên tịch vào lúc 11 giờ trưa nay, 28-7-2019 (nhằm ngày 26-6-Kỷ Hợi), tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, trụ thế 79 năm, 55 Hạ lạp.

giacngo.vn HTTriHai.jpg

Trưởng lão HT.Thích Trí Hải (1941-2019) - Ảnh do TT.Thích Trí Năng cung cấp

Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch thế danh Võ Hữu, sinh năm Tân Tỵ (1941), nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, trụ trì tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (Quảng Trị) và chùa Hải Đức (Thừa Thiên Huế).

Thông tin cho báo Giác Ngộ, chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị và trú xứ tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang xác nhận, cho biết đang trình báo Trung ương Giáo hội và sẽ có phiên họp khẩn Ban Trị sự, môn đồ pháp quyến nhằm chuẩn bị tang lễ cho Trưởng lão Hòa thượng tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (Tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Được biết, lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hoà thượng tân viên tịch nhập kim quan sẽ được cử hành vào 7g sáng ngày 29-7 (nhằm ngày 27-6ÂL); Kim quan cố Trưởng lão Hoà thượng tôn trí tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang.

Giác Ngộ online sẽ cập nhật thông tin đến chư Tăng Ni, Phật tử quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày