Ra mắt nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Lắk nhiệm kỳ 2021-2026

Chư tôn đức Phật giáo huyện trao tán dương công đức đến các thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ 2016-2021 với những đóng góp trong các công tác Phật sự nhiệm kỳ - Ảnh: Ninh Tôn
Chư tôn đức Phật giáo huyện trao tán dương công đức đến các thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ 2016-2021 với những đóng góp trong các công tác Phật sự nhiệm kỳ - Ảnh: Ninh Tôn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 4-5, Ban Trị sự GHPGVN huyện Lắk đã tổ chức tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ I và ra mắt nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Lắk lần II, nhiệm kỳ 2021-2026 tại chùa Quảng Trạch (xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk lắk).
Đại đức Thích Nhuận Độ triển khai Phật sự tại phiên họp

Đại đức Thích Nhuận Độ triển khai Phật sự tại phiên họp

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021, cư sĩ Trương Minh Dũng, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện cho biết huyện Lắk hiện có 3 cơ sở Phật giáo là chùa Quảng Trạch, chùa Liên Sơn và Niệm Phật Đường Mê Linh, Phật tử đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số nên các hoạt động Phật sự còn nhiều hạn chế.

Ban Trị sự GHPGVN huyện Lắk nhiệm kỳ I gồm có 21 vị, văn phòng đặt tại chùa Quảng Trạch.

Trong nhiệm kỳ, Phật giáo huyện có 3 chư Tăng, có 3.340 Phật tử đã quy y, 43 vị thọ Thập thiện giới và 21 Phật tử thọ Bồ-tát giới. Toàn huyện có 220 đoàn sinh, 33 huynh trưởng Gia đình Phật tử đang sinh hoạt tại chùa Quảng Trạch và Liên Sơn.

Cư sĩ Trương Minh Dũng báo cáo Phật sự nhiệm kỳ

Cư sĩ Trương Minh Dũng báo cáo Phật sự nhiệm kỳ

Các chùa trong huyện và Ban Trị sự thường xuyên tổ chức khóa tu Bát Quan trai, đạo tràng Niệm Phật, đạo tràng Pháp hoa, khóa tu cho người trẻ… và thuyết giảng của chư Tăng trên 120 thời.

Chư tôn đức Phật giáo huyện thường xuyên hướng dẫn Phật tử đồng bào duy trì sinh hoạt tu học tại buôn làng hằng đêm, và mỗi tháng về chùa vào ngày rằm, và mùng 1 cùng đạo tràng Phật tử Niệm Phật.

Phiên họp diễn ra nội bộ

Phiên họp diễn ra nội bộ

Ngoài ra Ban Trị sự tổ chức lễ diễu hành rước Phật đản sanh, voi rước Phật về buôn làng và xe đạp diễu hành trong Đại lễ Vesak năm 2019.

Chư tôn đức Phật giáo huyện hằng năm đều tổ chức lễ cầu siêu tại nghĩa trang nhân ngày Thương Binh liệt sĩ, cầu nguyện quốc thái dân an, trai đàn chẩn tế, tổ chức cầu siêu vong linh tai nạn chiến tranh, tai nạn giao thông, sinh linh tử nạn, bão lụt dịch bệnh.

Đại đức Thích Nhuận Tuệ đọc quyết định tán dương công đức đến thành viên Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk

Đại đức Thích Nhuận Tuệ đọc quyết định tán dương công đức đến thành viên Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk

Về hoạt động từ thiện trong nhiệm kỳ là trên 22 tỷ đồng .

Về Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Trị sự Phật giáo huyện sẽ từng bước kết hợp cùng Ban Trị sự tỉnh và chính quyền địa phương đưa các điểm đang sinh hoạt chưa được công nhận về sinh hoạt các điểm chính; Liên hệ chính quyền các cấp cho phép thành lập điểm sinh hoạt Phật giáo xã Nam Ka và điểm sinh hoạt Phật giáo Ngọc Dũng (xã Yang Tao);duy trì, tổ chức các khóa tu mà các đơn vị đã tổ chức mỗi tháng 2 kỳ của 3 đơn vị; tổ chức lớp giáo lý hàng tuần cho Phật tử; duy trì, tổ chức khóa tu cho các em thiếu niên học sinh...

Các cư sĩ có đóng góp trong các Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021

Các cư sĩ có đóng góp trong các Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021

Tại buổi họp, thành viên Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2016-2021 cũng nhận được tán dương công đức từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk với những đóng góp trong các công tác Phật sự nhiệm kỳ.

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Lắk lần II, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt gồm có 28 thành viên do Đại đức Thích Nhuận Độ tiếp tục tái nhiệm Trưởng ban Trị sự; Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Phó ban; Đại đức Thích Nhuận Tuệ, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Cư sĩ Nhuận Thọ, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng…

Đại đức Thích Nhuận Độ, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai kế hoạch Phật đản và An cư kiết hạ trên địa bàn huyện - Ảnh: Ninh Tôn

Đại đức Thích Nhuận Độ, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai kế hoạch Phật đản và An cư kiết hạ trên địa bàn huyện - Ảnh: Ninh Tôn

Chư tôn đức cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566 sau ra mắt nhân sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày