Sóc Trăng: Phật giáo huyện Trần Đề và chùa Phật Học long trọng cử hành Đại lễ Phật đản PL.2554

(GNO-Sóc Trăng): Mặc dù cơ sở vật chất và nhân sự chưa ổn định sau khi chia tách địa   giới hành chánh, nhưng chiều qua 25-5 (nhằm ngày 12 tháng 4 năm Canh Dần), Ban Đại diện Phật giáo lâm thời huyện Trần Đề đã tổ chức trang nghiêm, trọng thể Đại lễ Phật đản PL.2554 - DL.2010 tại chùa Hội Phước, xã Lịch Hội Thượng.
WHPT (8).jpg

Đông đảo Phật tử dự lễ tại huyện Trần Đề

WHPT (10).jpg
WHPT (16).jpg
WHPT (17).jpg
WHPT (15).jpg

Đến chứng minh và tham dự Đại lễ có HT.Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các huyện thành, chư Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử trên địa bàn huyện.

WHPT (14).jpg

Dâng hoa cúng dường

WHPT (12).jpg
WHPT (9).jpg
WHPT (19).jpg
WHPT (20).jpg

Về phía chính quyền có ông Trần Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện Thường trực UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Trần Đề và địa phương, đông đảo phóng viên báo đài đến dự và đưa tin.

WHPT (1).jpg
WHPT (2).jpg
WHPT (3).jpg

Cử hành nghi thức Phật đản

Tại buổi lễ, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã lắng nghe lời khai mạc, Thông điệp Phât đản của Đức Pháp chủ GHPGVN, Diễn văn Phật đản của HT Chủ tịch HĐTS GHPGVN, ông Trần Văn Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đề phát biểu. sau đó là phần dâng hoa chúc mừng Đại lễ, nghi thức cúng dường Phật đản, thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện hòa bình, phát quà cho dân nghèo và cảm tạ của Ban Tổ chức.

WHPT (4).jpg

Thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình

WHPT (6).jpg
WHPT (7).jpg
WHPT (11).jpg
WHPT (13).jpg
WHPT (18).jpg

Được biết nhân mùa Phật đản PL.2554, chùa Hội Phước tham gia nhiều công tác từ thiện nhân đạo, phát 5.500kg gạo, 1.200 gói mì ăn liền, tạm thời giúp cho đồng bào nghèo qua cơn khốn khó, đồng thời thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật nhân ngày Đản sanh của Ngài.

* Trước đó, vào ngày 23-5 (nhằm ngày 10 tháng 4 năm Canh Dần), ĐĐ.Thích Huệ Nghiêm - trụ trì chùa Phật học - TP.Sóc Trăng đã long trọng cử hành Đại lễ Phật đản với nhiều chương trình văn nghệ mừng Phật đản, phát quà tình thương cho đồng bào nghèo, học sinh nghèo hiếu học với sự chứng minh và tham dự của HT.Thích Thiện Sanh cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng, Ban Đại diện Phật giáo các huyện thành và hơn 300 Phật tử trên địa bàn tỉnh

WPDPH (1).jpg
WPDPH (2).jpg
WPDPH (3).jpg

Quang cảnh Phật đản tại chùa Phật Học

WPDPH (4).jpg

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Sanh tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN, TT.Thích Minh Hồng đọc Diễn văn Phật đản của HT Chủ tịch HĐTS GHPGVN, TT.Thích Thiện Thạnh đọc Thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2010 của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng, thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện hòa bình, cử hành nghi thức cúng dường Phật đản, phát quà cho dân nghèo và văn nghệ chào mừng Phật đản.

WPDPH (5).jpg
WPDPH (6).jpg
WPDPH (7).jpg
WPDPH (8).jpg
WPDPH (9).jpg
WPDPH (10).jpg
WPDPH (11).jpg
WPDPH (12).jpg

Chùa Phật Học là cơ sở từ thiện điển hình của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, tại đây có phòng thuốc chữa bệnh Đông Tây y, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mô côi cơ nhỡ. ĐĐ.Thích Huệ Nghiêm cho biết, chi phí dành cho công tác này mỗi tháng trung bình khoảng 200 triệu đồng; tất cả nhờ vào lòng hảo tâm của quý Phật tử ân nhân, những mạnh thường quân, các doanh nghiệp doanh nhân trong và ngoài nước ủng hộ giúp chùa Phật Học làm tốt mọi công tác Phật sự và phát triển cơ sở từ thiện chùa Phật Học trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày