Sóc Trăng: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước

(GNO-Sóc Trăng): Ngày 21-12, trong chuyến công tác, làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm chư tôn đức Tăng chùa Kh’leang, chùa Dơi và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.
baphong-1.gif
 Bà Phó chủ tịch Quốc hội thăm
và nói chuyện với sư sãi chùa Khleang - Sóc Trăng

baphong-2.gif

Thăm và tặng quà cho Hội Đoàn kết Sư Sãi yêu nước

Đón tiếp bà Phó Chủ tịch Quốc hội có HT. Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM; Hòa thượng Tăng Nô, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Trong không khí thân mật, bà Tòng Thị Phóng đánh giá cao sự đóng góp của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh trong thời gian qua như: Tích cực vận động bà con Phật tử, Sư sãi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp bà con nâng cao ý thức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của  Nhà nước.

baphong-3.gif

Chụp hình lưu niệm với Đại đức trụ trì chùa Mahatup (chùa Dơi)

Đồng thời, bà Tòng Thị Phóng mong muốn chư tôn đức tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc, nhằm góp phần nâng cao ý thức cho người dân luôn đề cao cảnh giác với âm mưu của địch hòng chia rẽ tình đoàn kết các dân tộc anh em; chung lòng, góp sức xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương khánh tuế chư Tăng tại trường hạ chùa Hải Nam

Phân ban Ni giới Trung ương khu vực phía Bắc thăm các trường hạ tỉnh Hưng Yên và TP.Hải Phòng

GNO - Ngày 3-8, đoàn Phân ban Ni giới Trung ương khu vực phía Bắc do Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương phụ trách khu vực phía Bắc làm trưởng đoàn, đã đến thăm, vấn an chư tôn đức các trường hạ tại tỉnh Hưng Yên và TP.Hải Phòng.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư là để sống chung tu học

GNO - Mỗi độ Hạ về, chư Tăng Ni bắt đầu chính thức bước vào mùa an cư. Cho nên, theo Luật định, chư Tăng Ni các nơi, đều trở về một tùng lâm để cấm túc. Đó là một truyền thống rất đẹp của Phật giáo.

Thông tin hàng ngày