Sóc Trăng: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Thiện Tường Phật lịch 2567

Cung an chức sự Đại giới đàn Thiện Tường, tại lễ khai mạc - Ảnh: Đăng Huy
Cung an chức sự Đại giới đàn Thiện Tường, tại lễ khai mạc - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 14-12 (2-11-Quý Mão) tại thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng diễn ra trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện Tường Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức với hơn 200 giới tử.
Chư tôn đức chứng minh, chư giới sư Tăng

Chư tôn đức chứng minh, chư giới sư Tăng

Chứng minh Đại giới đàn có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; cùng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Văn phòng II T.Ư, Hội đồng Thập sư Tăng - Ni và thành viên Ban Tổ chức.

Hòa thượng Thích Thiện Thạnh, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Tường phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Thạnh, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Tường phát biểu khai mạc

Thay mặt Ban Tổ chức, Hòa thượng Thích Thiện Thạnh, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Tường nhấn mạnh đôi nét về hành trạng của cố Trưởng lão Hòa thượng Thiện Tường; cho biết Ban Trị sự tỉnh Sóc Trăng lấy pháp danh của ngài làm tôn hiệu của Đại Giới đàn lần này nhằm để giới tử ghi nhớ, học hạnh nguyện của ngài trên con đường tu học của tự thân.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường

Thượng tọa Thích Phước Nguyên cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường

Tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường (1890-1959). Theo đó, ngài là đệ tử của Tổ Phi Lai, Như Hiển - Chí Thiền, với giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, hơn 50 năm hoằng dương chánh pháp, cố Trưởng lão Hòa thượng đã thế độ cho nhiều đệ tử xuất gia; ngài được cung thỉnh vào ngôi vị Giáo thọ, Yết-ma, Đường đầu Hòa thượng tại nhiều Đại giới đàn ở miền Nam.

Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Tường cung an chức sự, nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn giới Tỳ-kheo và Sa-di. Giới đàn Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Huệ Liễu đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni các đàn giới Ni.

Đại diện hơn 200 giới tử phát biểu chí thành phát nguyện được thọ giới tu tập

Đại diện hơn 200 giới tử phát biểu chí thành phát nguyện được thọ giới tu tập

Đại diện hơn 200 giới tử đã phát biểu chí thành phát nguyện được thọ giới tu tập và lắng nghe lời đạo từ sách tấn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tại lễ khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tại lễ khai mạc

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự mong tất cả giới tử giữ thanh tịnh để tấn đàn thọ nhận giới pháp, được đắc giới. Sau khi đắc giới phải giữ gìn giới thể thanh tịnh đến khi mãn phần.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện Tường do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức

Quang cảnh lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện Tường do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức

Đại giới đàn Thiện Tường do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức trong các ngày 13, 14, 15-12-2023 (1, 2, 3-11-Quý Mão), truyền giới tại 2 điểm: giới tử Tăng tại thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng và giới tử Ni chùa Đại Giác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày