Sóc Trăng: Giới tử Đại giới đàn Thiện Tường tham gia kỳ khảo hạch

Đại diện Ban Tổ chức sách tấn đến giới tử trong kỳ khảo hạch
Đại diện Ban Tổ chức sách tấn đến giới tử trong kỳ khảo hạch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-12, tại giới trường Đại giới đàn Thiện Tường - thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng, Ban Tổ chức tổ chức kỳ khảo hạch cho hơn 200 giới tử đăng ký thọ giới.
Chư tôn đức chứng minh, Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Tường
Chư tôn đức chứng minh, Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Tường

Chứng minh có Hòa thượng Thích Trí Phát, Hòa thượng Thích Trí Huệ, đồng Thành viên Hội đồng Trị sự; Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Thích Thiện Thạnh, Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.

Đại giới đàn Thiện Tường Phật lịch 2567 (2023) do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức, từ ngày 13 đến 15-12-2023 (1 đến 3-11-Quý Mão), tại thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng (giới tử Tăng) và chùa Đại Giác (giới tử Ni).

Hơn 200 giới tử tham gia kỳ khảo hạch của Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Tường
Hơn 200 giới tử tham gia kỳ khảo hạch của Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Tường

Đại giới đàn Thiện Tường có hơn 200 giới tử đăng ký thọ giới, để các giới tử đủ tiêu chuẩn đăng đàn thọ nhận giới pháp để tu tập. Ban Tổ chức tổ chức buổi thi khảo hạch tại hội trường chính của thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng; nội dung thi gồm: kinh, luật và luận được chia thành hai phần gồm thi viết luận và vấn đáp, điểm trung bình đạt được đủ tiêu chuẩn là 50 điểm.

Phát biểu với các giới tử, Hòa thượng Thích Thiện Thạnh, Hòa thượng Thích Minh Thành, lần lượt sách tấn đến các giới tử cố gắng, nỗ lực bằng kiến thức của tự thân thực hiện bài thi cho tốt để đủ điều kiện đăng đàn thọ giới Đại giới đàn Thiện Tường.

Hình ảnh giới tử tham gia kỳ khảo hạch của Ban Tổ chức:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày