Sóc Trăng: Phật giáo tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Hương Sơn

Lễ đài Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Hương Sơn
Lễ đài Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Hương Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều tối 14-5, tại chùa Hương Sơn (105 Trương Công Định, phường 2, TP.Sóc Trăng), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.
Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu chính quyền và các Phật tử tham dự lễ
Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu chính quyền và các Phật tử tham dự lễ

Quang lâm tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền cùng các sở, ban ngành của tỉnh, TP.Sóc Trăng, địa phương sở tại và đông đảo tín đồ, Phật tử đồng tham dự.

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tặng hoa chúc mừng
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tặng hoa chúc mừng

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, đại chúng đã cung kính lắng nghe Hòa thượng Thích Minh Hồng, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử trong nước và nước ngoài.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Tiếp đến, Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Đại chúng đồng tụng niệm
Đại chúng đồng tụng niệm

Tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng hoa và phát biểu chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni, quý Sư sãi, đồng bào Phật tử một mùa Phật đản thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Bà cũng ghi nhận và đánh giá rất cao sự hỗ trợ của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng về an sinh xã hội, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

Thành kính thực hiện nghi thức Tắm Phật
Thành kính thực hiện nghi thức Tắm Phật

Đại lễ tiếp tục với nghi thức dâng hương đảnh lễ cúng dường, tụng niệm và Tắm Phật. Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh chủ trì nghi thức Nam tông và Hòa thượng Thích Minh Thành, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh sám chủ theo truyền thống Bắc tông cùng hồi hướng cầu nguyện quốc thái dân an, Phật sự viên thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày