Sơn La: Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ

GNO - Hôm qua, 26-7-2015 (11-6-Ất Mùi), tại nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La, BTS GHPGVN tỉnh Sơn La đã trang nghiêm tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.
son la 1.jpg
Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và chính quyền dâng hương cầu nguyện tại buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực  HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sơn La; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó ban Kiểm soát GHPGVN; TT.Thích Thanh Đạt, UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội; chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự. 
Bà Tòng Thị Phóng, UV Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Dương Ngọc Tấn, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; ông Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Thành ủy TP.Sơn La; ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch UBND TP.Sơn La; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng về tham dự buổi lễ.
son la 2.jpg
TT.Thích Thanh Quyết phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TT.Thích Thanh Quyết nhấn mạnh, trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc, bao lớp người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh máu xương, để bảo vệ chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. 
 

Chỉ tính từ năm 1930-1945, tại nhà tù Sơn La, thực dân Pháp đã giam cầm 14 đoàn tù chính trị với hơn 1.000 tù nhân. Đây là nơi giam cầm, tra tấn, đầy ải, thủ tiêu nhiều chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước, trong đó có nhiều vị là Ủy viên T.Ư, Xứ ủy, Thành ủy, nhiều cán bộ ưu tú của Đảng Cộng sản VN, đặc biệt có chiến sĩ cách mạng - liệt sĩ Tô Hiệu, Bí thư chi bộ Đảng nhà tù Sơn La, một tấm gương chiến sĩ trung kiên, sáng chói về tinh thần bất khuất và ý chí quật cường - diễn văn nêu rõ.

Đại diện chính quyền, ông Hoàng Văn Chất phát biểu, chiến tranh đã lùi xa, nhưng bài học về chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng vẫn còn nguyên giá trị trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Việc tổ chức lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ là hoạt động văn hóa tâm linh thể hiện những giá trị đạo đức, nhân ái của đạo Phật, của Phật giáo Việt Nam, luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. 

Trước anh linh, hương hồn các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

son la 3.jpg
Ông Hoàng Văn Chất phát biểu

son la 4.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

son la 6.jpg
Đông đảo nhân dân, Phật tử về dự lễ

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ tại buổi lễ. Hòa thượng tán thán sự anh dũng hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Với lòng tri ân sâu sắc, chúng ta dâng một nén tâm hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, nguyện cầu anh linh các anh hùng liệt sĩ được tự tại nơi thế giới Tịnh độ, nguyện hồng ân Tam bảo hộ trì cho gia đình, thân nhân các hùng liệt sĩ được bình an, hạnh phúc.
Với lòng tưởng niệm vô biên, biết ơn vô hạn, BTS GHPGVN tỉnh Sơn La đã tụng kinh siêu độ và nhất tâm cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và đồng bào tử nạn.

son la 7.jpg
Sám chủ buổi lễ tuyên sớ cầu siêu - theo nghi thức Bắc truyền

son la 5.jpg

son la 8.jpg
Ban kinh sư cùng chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội,
lãnh đạo chính quyền nhất tâm cầu siêu chư anh linh anh hùng liệt sĩ

Trước đó, ngày 25-7, hàng nghìn ngọn nến đã được thắp lên để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.
Bàn giao giếng khoan đến bà con thôn 2, xã Ia Rvê

Bàn giao giếng khoan và tặng quà đến bà con H.Ea Súp (Đắk Lắk)

GNO - Ngày 20-4, Ni sư Thảo Liên, Trưởng Từ thiện xã hội Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột, trụ trì tịnh xá Ngọc Ban (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cùng Đại đức Thích Minh Sơn, gia đình Phật tử Phước Minh đến từ TP.HCM đã đến H.Ea Súp trao giếng khoan và trao quà cho bà con tại xã Ia Rvê, H.Easúp.

Thông tin hàng ngày