Tác động của gene và béo phì đến bệnh tiểu đường

GNO - Trước đây, tiểu đường được cho là bệnh do gene gây ra nhưng nhiều nghiên cứu mới đây khẳng định: chế độ ăn có tác động lớn đến bệnh tiểu đường; đặc biệt là ở người béo phì.

do duong huyet.jpg


Ở người mắc tiểu đường tuýp 2, khả năng sản xuất insulin cần thiết bị mất
hoặc khả năng đáp ứng insulin có vấn đề nên lượng đường huyết bị tăng cao

Các nhà nghiên cứu đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao béo phì dẫn đến bệnh tiểu đường tuýp 2 qua biểu hiện của gene.

Kết quả cho thấy béo phì làm thay đổi các đuôi hóa học có liên quan đến DNA, gọi là epigenome. Các biến đổi này làm thay đổi các gene đóng vai trò sản xuất protein cần thiết cho việc trao đổi chất và chuyển hóa insulin diễn ra bình thường, cũng như sản xuất các hormone giúp kiểm soát mức đường huyết.

Theo thông tin mới nhất từ các nhà khoa học Đại học Johns Hopkins (Baltimore) thì tiểu đường tuýp 2 - bệnh lý tương đối hiếm vài chục năm trước đây giờ đe dọa hơn 300 triệu người trên toàn thế giới có đặc điểm là: có nhóm đối tượng dễ mắc bệnh này hơn so với nhóm khác, dưới cả tác động của gene và tác động khác.

Ở người mắc tiểu đường tuýp 2, khả năng sản xuất insulin cần thiết bị mất hoặc khả năng đáp ứng insulin có vấn đề nên lượng đường huyết bị tăng cao.

Tuy nhiên, nghiên cứu khẳng định cùng một cấu trúc gene như nhau nhưng nếu béo phì thì nguy cơ tiểu đường tuýp 2 càng cao hơn.

Trần Trọng Hiếu
(Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày