Tái hoạt động khóa tu Ngày an lạc ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm khai thị

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 7-6, tại Đại giảng đường Minh Châu thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Bình Lợi), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện đã quang lâm ban đạo từ khai pháp khóa tu Ngày an lạc tái hoạt động từ mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, năm 2026.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Tham dự có chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, giảng viên, nhân viên và 761 Tăng, Ni sinh các khóa; học viên khoa Đào tạo từ xa, đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa và các đạo tràng cộng tu nghe pháp.

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ đã nói về ý nghĩa của khóa tu Ngày an lạc. Theo đó, khóa tu này dành cho Phật tử tại gia, để có cơ hội tiếp cận và học hỏi hạnh xuất gia. Thông thường các chùa tổ chức tu Bát quan trai giới cũng tương tự như vậy. Đây là cơ hội để cư sĩ tại gia được trải nghiệm nếp sống tu học cùng chư tôn giáo phẩm và Tăng Ni sinh nội trú - những người đang từng ngày rèn luyện đạo hạnh và trí tuệ nơi thiền môn.

Đức Pháp chủ GHPGVN huấn thị
Đức Pháp chủ GHPGVN huấn thị

“Trên đường tu chúng ta có nhân duyên gặp rất nhiều vị Bồ-tát, những người giúp chúng ta phát khởi thiện tâm cũng như tạo những nhân duyên thù thắng để đời sống chúng ta được tăng trưởng đạo tâm, đạo lực; bên cạnh đó, chúng ta cũng gặp nhiều nghịch duyên dễ làm mình thoái tâm đạo. Tôi mong chư tôn đức và Phật tử trân quý những nhân duyên tăng trưởng thành tăng thượng duyên và vững tâm trước những nghịch duyên để không xao lãng đạo tâm của mình.”, Đức Pháp chủ sách tấn.

Thính pháp
Thính pháp

Sau khi Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Học viện khai thị là chia sẻ pháp thoại của các vị Phó Viện trưởng, Hội đồng Điều hành.

Tại đây, đại chúng còn được hướng dẫn tụng kinh tại chánh điện, thọ trai trong chánh niệm và thiền hành. Thời khóa buổi chiều sẽ có chương trình vấn đáp Phật pháp.

Đông đảo Phật tử tham dự khóa tu Ngày an lạc
Đông đảo Phật tử tham dự khóa tu Ngày an lạc

Được biết khóa tu Ngày an lạc do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện khởi xướng từ năm 2016, khi bắt đầu đưa Tăng, Ni sinh về Cơ sở II nội trú. Khóa tu đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, là cơ hội để Phật tử tìm thấy sự tĩnh lặng, khám phá chiều sâu nội tâm và nuôi dưỡng những hạt giống từ bi, trí tuệ cũng như có chánh kiến hơn trên con đường học và tu Phật của mình.

Sau thời gian gián đoạn do đại dịch Covid-19 và công tác xây dựng tại Học viện để phục vụ cho Đại lễ Vasek 2025 và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc năm 2026, hôm nay, Ngày an lạc chính thức khai khóa và sẽ được tổ chức trở lại vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Khóa tu Ngày an lạc sẽ được tổ chức vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng tại Cơ sở II - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
Khóa tu Ngày an lạc sẽ được tổ chức vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng tại Cơ sở II - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN thăm, sách tấn chư hành giả an cư trường hạ chùa Vạn Đức (phường Tam Bình, TP.HCM)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang thăm, sách tấn hành giả an cư tại trường hạ chùa Vạn Đức (TP.HCM)

GNO - Sáng nay, 23-7, nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN đã quang lâm thăm, sách tấn chư tôn đức hành giả an cư cùng đạo tràng Phật tử chùa Vạn Đức (phường Tam Bình, TP.HCM).
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trước thềm đại hội

Lai Châu: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh dâng hoa, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trước thềm đại hội

GNO - Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ IV, 2026-2031, sáng 23-7, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa tại Quảng trường Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu và cử hành lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1239 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chết không bứt rứt

GNO - Bứt rứt là cảm giác khó chịu, không yên trong người. Cả thân và tâm đều không thoải mái, bất an.

Thông tin hàng ngày