Tái lập chùa Thới Long, thành lập tịnh thất Phước Ân

GNO - Sáng nay, 30-1, Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thủy tổ chức lễ trao quyết định tái lập chùa Thới Long thuộc quận.

a cantho 3.jpg


Đại biểu dự lễ

TT.Thích Bình Tâm, UV HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Trưởng BTS GHPGVN quận Bình Thủy cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trong thành phố và hơn 200 Phật tử các đạo tràng tham dự.

Đại biểu chính quyền có ông Nguyễn Thanh Kiệt, Phó ban Tôn giáo TP.Cần Thơ cùng các sở ban ngành, đoàn thể thành phố, quận Bình Thủy, địa phương sở tại.

Được biết, vào khoảng năm 1960 tại ấp Bình Nhựt, xã Long Tuyền (cũ) nay là khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thủy có một ngôi thảo am nhỏ do ông Tạ Công Bình hay còn gọi là thầy Thiện Thới, sinh năm 1922, quê quán xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đến đây dựng nên từ tre lá để làm am cốc thờ Phật và tu tại gia.

Đến năm 1965, ngôi am cốc được mở rộng chuyển sang dáng vóc một ngôi chùa đặt tên “Thới Long tự”.

Năm 1988, thầy Thiện Thới mất, bà Tạ Thị Reo tiếp quản ngôi chùa. Sau khi quản lý chùa được một thời gian, bà Tạ Thị Reo có đơn xin Ban Đại diện Phật Giáo TP.Cần Thơ (cũ) cho phép được “cải tự thành gia” vào năm 1991.

Năm 2011, thầy Thiện Duyên về đây tu sửa lại chùa Thới Long nhưng chưa được sự thống nhất của chánh quyền các cấp. 

Thể theo nguyện vọng của bà con Phật tử tại địa phương về việc xin khôi phục hoạt động lại chùa Thới Long.

Năm 2017 được sự hiến cúng của HT.Thích Thiện Tài phần đất có diện tích là 406.5m2, Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thủy đã đề nghị các cơ quan, ban ngành cho phép khôi phục lại chùa Thới Long tọa lạc tại khu vực Bình Trung, phường Long Hòa thuộc quận để có nơi hướng dẫn bà con Phật tử lễ Phật và tu học.

a cantho 4.jpg


Sư cô Thích nữ Sơn Liên thay mặt Ban Trị sự quận nhận quyết định

Phật giáo quận Bình Thủy hiện nay quản lý 16 cơ sở thờ tự trực thuộc Giáo hội. Trải qua thời gian 1 năm làm thủ tục xin phép, được sự cho phép của UNBD TP.Cần Thơ và sự chấp thuận của Ban Trị sự Phật giáo TP về việc khôi phục chùa Thới Long.

Sau buổi lễ này, Q.Bình Thủy nâng tổng số cơ sở lên 17 tự viện.

* Trước đó, sáng 28-1, Ban Trị sự GHPGVN quận Cái Răng tổ chức lễ trao quyết định thành lập tịnh thất Phước Ân (phường Phú Thứ, quận Cái Răng).

a cantho 1.jpg


TT.Thích Bình Tâm trao quyết định tới ĐĐ.Thích Phước Tịnh

HT.Đào Như, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Cần Thơ cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và hơn 600 Phật tử các đạo tràng tham dự.

Ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo TP.Cần Thơ cùng các sở ban ngành, đoàn thể thành phố, quận Cái Răng, địa phương sở tại tham dự.

Tịnh thất Phước Ân do ĐĐ.Thích Phước Tịnh phát nguyện thành lập năm 2016, ngõ hầu phát triển ngôi nhà Phật pháp tại địa phương.

a cantho 2.jpg


Chư tôn đức tham dự

Để ngôi chùa sinh hoạt hợp pháp, đúng với Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự và pháp luật của nhà nước, ĐĐ.Thích Phước Tịnh cùng Phật tử tại địa phương đã thỉnh nguyện đến Ban Trị sự GHPGVN quận Cái Răng, hiến ngôi tịnh thất hiệu Phước Ân.

Ban Trị sự Phật giáo quận Cái Răng đã lập thủ tục đệ trình đến Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ và cơ quan ban ngành các cấp xin phép thành lập tịnh thất Phước An - chính thức gia nhập GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày bầu cử được ấn định vào 15-3-2026

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM kêu gọi Tăng Ni và Phật tử hưởng ứng tích cực bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

GNO - Hôm nay, 11-3, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký Công văn số 082 /BTS của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về kêu gọi Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn Thành phố tích cực hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Kỷ nguyên số làm thay đổi mọi suy nghĩ truyền thống, tác động sâu sắc toàn cầu. Trong đó, những thông tin tiêu cực về Tăng Ni - tiêu biểu đạo đức Phật giáo, chắc chắn để lại hệ lụy lâu dài, rộng lớn, ảnh hưởng đến sự tiếp cận, nhận thức, thái độ của số đông, đặc biệt là giới trẻ - thế hệ tương lai về Phật giáo.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự TP.HCM nhằm triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).

Thông tin hàng ngày