Tái suy cử HT.Thạch Sok Xane làm Trưởng BTS

GNO - Sáng nay, 28-9, 400 đại biểu đã tham dự phiên chính thức Đại hội PG tỉnh Trà Vinh diễn ra tại Hội trường Tỉnh ủy (52/2A Lê Lợi, P.1,TP.Trà Vinh).

Theo đó, Đại hội đặt dưới sự chứng minh và tham dự của HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kinh tế-Tài chính T.Ư; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thạch Sok Xane, Trưởng BTS THPG Trà Vinh; HT.Thích Nhựt Huệ, Phó ban Thường trực BTS THPG Trà Vinh; TT.Thích Thiện Thống, Ủy viên Thư ký HĐTS; HT.Thạch On, Phó BTS THPG tỉnh Trà Vinh; HT.Thích Phước Minh, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký THPG Trà Vinh…

Dai hoi PG Tra Vinh07.jpg

Chư tôn thiền đức vân tập - Ảnh: N.D

Dai hoi PG Tra Vinh08.jpg

Khai mạc phiên chính thức Đại hội - Ảnh: N.D

Ngoài ra, đại biểu tham dự còn có chư tôn đức BTS PG các tỉnh, thành: TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, Cà Mau, đại diện các Ban Đại diện, các tự viện và Phật tử tỉnh Trà Vinh.

Về phía chính quyền có ông Dương Hoàng Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh; ông Kim Dương, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; ông Tống Minh Viễn, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Tính, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Quách Út Liên Hoa, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Mai Hiếu Thuận, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Thanh Đấu, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các cấp, ban ngành trong tỉnh.

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, dâng hoa chào mừng Đại hội, HT.Thạch Sok Xane, Trưởng BTS THPG Trà Vinh, Trưởng ban Tổ chức đã đọc diễn văn khai mạc. Hòa thượng nhấn mạnh: “Đại hội hôm nay được hòa mình trong thời điểm đất nước đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ VIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần V tại tỉnh Trà Vinh đã tác động mạnh mẽ đến đời sống vật chất và tinh thần của Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh.

Dai hoi PG Tra Vinh32.jpg

HT.Thạch Sok Xane phát biểu khai mạc

Công tác Phật sự đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, qua đó đã góp phần xứng đáng cho việc xây dựng và phát triển tỉnh Trà Vinh trong xu thế đổi mới theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh”. Thành tựu các mặt Phật sự trong 5 năm qua của Phật giáo Trà Vinh đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của đất nước và tỉnh nhà. Đây là sự cống hiến tâm huyết đầy hy sinh, vị tha của toàn thể Tăng Ni, Phật tử và khẳng định vị thế Phật giáo Trà Vinh trong lòng dân tộc, tạo nên một âm hưởng hài hòa trong suối nguồn tâm linh văn hóa dân tộc”.

ĐĐ.Thích Tâm Khiết thay mặt Ban Thư ký báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ IV. Theo đó, Phật giáo Trà Vinh luôn phát huy tinh thần “đoàn kết, hòa hợp” trải qua nhiều cuộc bể dâu thăng trầm của dân tộc, Phật giáo Trà Vinh luôn đồng hành cùng dân tộc.

Dai hoi PG Tra Vinh02.jpg

Đại đức Thích Tâm Khiết báo cáo công tác Phật sự - Ảnh: N.Danh

Theo báo cáo, BTS đã chọn những Tăng Ni, Phật tử có trình độ năng lực để bổ nhiệm vào các ban ngành trực thuộc BTS Tỉnh hội, mỗi ban được cơ cấu từ 15 đến 20 thành viên. Đồng thời cũng thành lập và ra mắt Phân ban Đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự Tỉnh hội gồm 19 thành viên.

Tham gia vào các cơ quan dân cử và Mặt trận: có 3 vị là đại biểu HĐND tỉnh, 7 vị tham gia vào UBMTTQ tỉnh, 18 vị đại biểu HĐND cấp huyện, 29 vị tham gia trong UBMTTQ huyện… Ngoài ra, BTS còn nhận được sự hỗ trợ từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ… như xây dựng nhà hỏa táng tại 42 chùa và 2 cụm dân cư với kinh phí 15 tỷ đồng, trên 24.000 sách giáo khoa tiếng Khmer…

Nhằm nâng cao nghiệp vụ quản lý và điều hành Phật sự tại các cơ sở tự viện, Ban Tăng sự Tỉnh hội kết hợp với các BĐD PG huyện và thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì và nghiệp vụ hành chính Giáo hội cho 195 Tăng Ni trong toàn tỉnh.

Vào những ngày lễ lớn trọng đại như Đại lễ Phật đản, Vu lan, Chool Chnăm thmây, Sene Đôn ta, Ok Om Bok…, Ban Hoằng pháp đã cử giảng sư đến thuyết giảng để nói lên ý nghĩa của buổi lễ.

Có hơn 50 cơ sở tự viện được cấp phép trùng tru, sửa chữa khang trang. Phật giáo Nam tông Khmer từ năm 2008 đến nay trùng tu xây dựng lại 37 ngôi chánh điện, 59 trai đường, 43 Phật đường, 28 phòng học Pali giáo lý…

TT.Thích Viên Minh cũng đã trình bày phương hướng hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2012-2017. Đại diện Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Nam tông Khmer, Phật giáo Khất sĩ đã trình bày tham luận tại Đại hội.

Dai hoi PG Tra Vinh47.jpg

TT.Thích Trí Minh đọc tham luận - Ảnh: N.D

Dai hoi PG Tra Vinh25.jpg

Các thành viên BTS nhận Bằng tuyên dương công đức của HĐTS

BTS THPG Trà Vinh nhiệm kỳ IV, các tập thể, cá nhân cũng đã nhận được Bằng tuyên dương công đức của TƯGH và Bằng khen của UBND tỉnh Trà Vinh.

Tại Đại hội, nhân sự BTS THPG Trà Vinh nhiệm kỳ 2007-2012 tuyên bố mãn nhiệm. Thay mặt Ban Nhân sự Đại hội, HT.Thạch Oai đã giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của BTS THPG Trà Vinh nhiệm kỳ 2012-2017. Cụ thể, nhân sự BTS THPG gồm: 47 ủy viên chính thức và 9 ủy viên dự khuyết. HT.Thạch Oai cũng đọc danh sách dự kiến Ban Thường trực BTS THPG Trà Vinh nhiệm kỳ 2012-2017.

Trước toàn thể đại biểu, HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt HĐTS phát biểu ý kiến và lấy biểu quyết toàn thể Đại hội, nhất trí suy cử BTS THPG Trà Vinh gồm 47 thành viên, 9 ủy viên dự khuyết, Ban Thường trực gồm 25 thành viên.

HT.Thạch Sok Xane tái đắc cử chức vụ Trưởng BTS THPG Trà Vinh nhiệm kỳ 2012-2017.

Tân BTS THPG đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Dai hoi PG Tra Vinh27.jpg

Tân BTS THPG tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ V ra mắt - Ảnh: N.D

Ông Tống Minh Viễn đại diện chính quyền phát biểu đã khen ngợi những đóng góp của BTS PG tỉnh Trà Vinh trong nhiệm kỳ IV và tin tưởng sẽ được phát huy tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

HT.Thích Thiện Nhơn đại diện TƯGH ban đạo từ. Hòa thượng vui mừng nhận thấy, Trà Vinh là một tỉnh tiêu biểu của ĐBSCL gồm nhiều hệ phái khác nhau, đồng thời cũng là cái nôi của Phật giáo ĐBSCL, trong nhiệm kỳ IV đã đạt được thành quả tốt đẹp về nhiều mặt. Hòa thượng mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, PG tỉnh nhà cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thúc đẩy bước phát triển tốt đẹp trong ngôi nhà chung của Giáo hội.

Đại hội đã bế mạc sau khi nhất trí thông qua Nghị quyết gồm 5 điểm.

Như Danh

------------

>> Trước thềm đại hội ll Tường thuật Đại hội trù bị ll Đa dạng sắc màu, hòa hợp cùng phát triển ll Chùm ảnh Đại hội ll

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày