Tâm bão Noru đã nằm trên đất liền từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi

Gió thổi bay mái tôn vắt trên cây ở Hội An, Quảng Nam
Gió thổi bay mái tôn vắt trên cây ở Hội An, Quảng Nam
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Với sức gió giảm còn 117 km/h (cấp 11), trên đất liền từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, bão Noru làm đổ cây xanh, tốc mái và khiến hàng nghìn trạm biến áp bị mất điện. Hơn 40 hộ dân ở xóm Hương Giang (TP.Huế) vẫn đang bị cô lập do thủy triều dâng cao.

Ảnh chụp vệ tinh cơn bão lúc 4 giờ sáng 28-9 - Nguồn: NCHMF

Ảnh chụp vệ tinh cơn bão lúc 4 giờ sáng 28-9 - Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng nhận định trong 12 giờ tới, bão đi theo hướng tây với vận tốc 20-25 km/h, tiến sâu vào đất liền Trung Trung bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Chiều 28-9, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực nam Lào với cường độ mạnh nhất cấp 6, giật cấp 7, sau đó tiếp tục di chuyển và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Hiện, tâm bão nằm trên khu vực Quảng Nam nên vùng chịu gió mạnh và mưa lớn nhất trải dọc từ Quảng Trị đến Bình Định và Gia Lai. Người dân các khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng của bão được khuyến cáo tiếp tục trú ẩn nơi an toàn, không ra đường cho đến khi bão tan bởi nguy cơ gió giật, mưa lớn có thể tiếp diễn bất kỳ lúc nào.

* 21 giờ ngày 27-9, tâm bão Noru cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 140 km, sức gió 166 km/h (cấp 14), dự kiến đổ bộ trong 3-4 giờ nữa, gây mưa rất to, nước biển dâng cao 1-2,5 m.

Ánh mây vệ tinh lúc 20g30 ngày 27-9 cho thấy vùng mây bão đã quét sâu vào ven biển miền Trung - Ảnh: Zoom.earth

Ánh mây vệ tinh lúc 20g30 ngày 27-9 cho thấy vùng mây bão đã quét sâu vào ven biển miền Trung - Ảnh: Zoom.earth

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung bộ (Thừa Thiên Huế - Bình Định) và suy yếu dần.

Đến 7 giờ ngày 28-9, tâm bão ở trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Sau đó bão di chuyển sang Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Cập nhật vào lúc 16 giờ ngày 27-9, tại các vùng ven biển tỉnh Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh, nhiều cây xanh bị gãy đổ, quán xá, nhà dân và các chợ bị gió làm tốc mái, đổ tường hàng loạt.

Người dân Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) vào trú bão tại tịnh xá Ngọc Truyền - Ảnh: Trần Quý Tây

Người dân Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) vào trú bão tại tịnh xá Ngọc Truyền - Ảnh: Trần Quý Tây

Lúc 21 giờ, sau nhiều giờ mưa lớn liên tục, nhiều tuyến đường tại TP.Hội An bị ngập. Đường Trần Hưng Đạo có đoạn ngập hơn nửa mét, phương tiện di chuyển khó khăn.

21 giờ 30, gió rít liên hồi ở Đà Nẵng khiến nhiều người lo lắng. Nhiều hộ dân sinh sống ở vùng trũng thấp của quận Liên Chiểu đã di chuyển tới trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hoà Hiệp tránh bão. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông của trạm đã sắp xếp giường chiếu, chăn và phát sữa, đồ ăn nhanh cho người dân.

Theo đánh giá của các chuyên gia khí tượng, bão số 4 (Noru) là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ảnh hưởng đến Trung bộ. Với cường độ bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/h), giật trên cấp 17 có thể gây ra tác động hết sức nguy hiểm trên biển và đất liền nước ta.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày