GNO - Tàm quý có diệu dụng không thể nghĩ bàn như thế nên Thế Tôn mới gọi đó là hai pháp “che chở cho thế giới”. Nếu không có tàm quý thì thế gian này sẽ trở nên loạn lạc, thậm chí sẽ hỗn loạn, phi nhân tính như của thế giới súc sinh.
GNO - Tôi làm công việc nhập liệu đánh máy và kiểm tra lỗi chính tả. Khi làm một số kinh, sách hay bài viết liên quan đến Phật giáo gặp các từ như: Tư, từ, tự, tứ, tử thì rất bối rối.
GNO - Tôi có câu hỏi mong được quý Báo tư vấn: Làm sao để tránh được phiền não “nghi” trong cuộc sống đời thường, nhất là trong công việc để giải quyết mọi vấn đề tốt nhất có lợi cho mình và người?