Tấn phong giáo phẩm 945 vị Tăng Ni tại Hội nghị kỳ 6 – Khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN

Chư tôn đức đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành phố nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN
Chư tôn đức đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành phố nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 31-12, tiếp tục Hội nghị trực tuyến kỳ 6 – Khóa VIII (2017-2022) tại hai Văn phòng Trung ương Giáo hội (TP.Hà Nội và TP.HCM) kết nối đến 62 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố.
Chư tôn đức chủ tọa hội nghị tại đầu cầu TP.HCM

Chư tôn đức chủ tọa hội nghị tại đầu cầu TP.HCM

Tại hội nghị kỳ 6 - Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã báo cáo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận huyện (2021-2026), hiện nay công tác đại hội đã thực hiện được 96%, dự kiến cuối tháng 1-2022 sẽ hoàn thành.

Đại biểu đại diện từ các điểm cầu Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố: Kon Tum, Sóc Trăng, Cà Mau, Thừa Thiên Huế, Long An, Bình Dương và các Ban Thông tin – Truyền thông, Ban Văn hóa Trung ương đã đóng góp ý kiến, báo cáo, thảo luận về Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, vấn đề nhân sự đại hội, công tác chuyên ngành truyền thông, hoằng pháp, văn hóa phù hợp trong thời đại 4.0…

Hòa thượng Thích Thiện Pháp đọc tờ trình của Ban Tăng sự Trung ương về danh sách đề xuất tấn phong giáo phẩm tại hội nghị kỳ - Khóa VIII

Hòa thượng Thích Thiện Pháp đọc tờ trình của Ban Tăng sự Trung ương về danh sách đề xuất tấn phong giáo phẩm tại hội nghị kỳ - Khóa VIII

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương đã đọc tờ trình danh sách đề xuất tấn phong giáo phẩm gồm 945 vị Tăng Ni được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành đề xuất và đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua ngày 30-12 vừa qua.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách đề xuất tấn phong giáo phẩm Tăng Ni gồm 945 vị, trong đó 63 vị Thượng tọa đề nghị tấn phong lên giáo phẩm Hòa thượng, 274 vị Đại đức đề nghị tấn phong lên giáo phẩm Thượng tọa, 147 vị Ni sư tấn phong lên giáo phẩm Ni trưởng, 461 vị Sư cô tấn phong lên giáo phẩm Ni sư.

Chư tôn đức các Ban, Viện Trung ương nhận Bằng tuyên dương công đức

Chư tôn đức các Ban, Viện Trung ương nhận Bằng tuyên dương công đức

Dịp này, Trung ương GHPGVN đã trao Bằng tuyên dương công đức đến 63 đơn vị GHPGVN tỉnh, thành phố, các Ban, Viện Trung ương, các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Giáo hội có những đóng góp tích cực trong công tác phòng chống Covid-19.

Hội nghị cũng lắng nghe đại diện Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương báo cáo công tác thu chi của Giáo hội.

Thượng tọa Thích Đức Thiện trình dự thảo Nghị quyết Hội nghị kỳ 6 - khóa VIII gồm 20 điểm

Thượng tọa Thích Đức Thiện trình dự thảo Nghị quyết Hội nghị kỳ 6 - khóa VIII gồm 20 điểm

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã thay mặt Ban Thư ký Hội đồng Trị sự tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của tất cả các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện vào chương trình hoạt động Phật sự của GHPGVN năm 2022; trình dự thảo Nghị quyết Hội nghị kỳ 6 - Khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN gồm 20 điểm.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã lấy ý kiến hội nghị trực tiếp, trực tuyến biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị kỳ 6 - Khóa VIII Hội đồng Trị sự gồm 20 điểm.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đúc kết hội nghị

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đúc kết hội nghị

Đúc kết hội nghị, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhận định sau một ngày làm việc trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, hội nghị đã được nghe lời đạo từ của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN; Hội đồng Trị sự ghi nhận những lời chỉ dạy của Đức Trưởng lão Hòa thượng để hoàn thiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2022. Hội nghị kỳ 6 – Khóa VIII đã thảo luận, giải quyết nhiều vấn đề trọng tâm và thành công tốt đẹp. Thời gian tới, Phật sự của Giáo hội là hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận huyện; Giáo hội hướng đến tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố; chuẩn bị đề án cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vào tháng 11-2022 và hướng dẫn các sinh hoạt trong Tết cổ truyền của dân tộc...

Hình ảnh hội nghị kỳ 6 - Khóa VIII Hội đồng Trị sự tại đầu cầu TP.HCM - thiền viện Quảng Đức:

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị, đọc phương danh tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa tại hội nghị

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị, đọc phương danh tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa tại hội nghị

Hòa thượng Thích Huệ Thông đọc danh sách đề xuất tấn phong giáo phẩm Ni trưởng, Ni sư

Hòa thượng Thích Huệ Thông đọc danh sách đề xuất tấn phong giáo phẩm Ni trưởng, Ni sư

Chư tôn đức Ban Thư ký

Chư tôn đức Ban Thư ký

Đại biểu thống nhất thông qua danh sách đề xuất tấn phong giáo phẩm

Đại biểu thống nhất thông qua danh sách đề xuất tấn phong giáo phẩm

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ban Kinh tế - Tài chính báo cáo công tác thu chi của Giáo hội

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ban Kinh tế - Tài chính báo cáo công tác thu chi của Giáo hội

Đơn vị Giáo hội TP.HCM nhận Bằng tuyên dương công đức

Đơn vị Giáo hội TP.HCM nhận Bằng tuyên dương công đức

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang

Ban Trị sự GHPGVN Bạc Liêu

Ban Trị sự GHPGVN Bạc Liêu

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

Ban Trị sự GHPGVN An Giang

Ban Trị sự GHPGVN An Giang

Đại diện Ban Biên tập báo Giác Ngộ nhận Bằng tuyên dương công đức

Đại diện Ban Biên tập báo Giác Ngộ nhận Bằng tuyên dương công đức

Đại diện Phật sự Online

Đại diện Phật sự Online

Hòa thượng Thích Huệ Trí thay mặt Ban Kiểm soát hội nghị phát biểu ý kiến

Hòa thượng Thích Huệ Trí thay mặt Ban Kiểm soát hội nghị phát biểu ý kiến

Hội nghị chiều 31-12 tại đầu cầu TP.HCM

Hội nghị chiều 31-12 tại đầu cầu TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày