Tặng 500 thẻ bảo hiểm y tế, quà đến người nghèo

GNO - Ngày 8-3, tổ chức thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương (TP.Hồ Chí Minh) đã đến huyện Thoại Sơn (An Giang) cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ trao tặng thẻ bảo hiểm y tế.

Tang the BHYT cho ho can ngheo xa  Phu Thanh A HTN tinh DT.jpg

Nghĩa Tình Quê Hương trao thẻ bảo hiểm đến các hộ cận nghèo


500 thẻ bảo hiểm y tế đã được tổ chức Nghĩa Tình Quê Hương trao đến các hộ cận nghèo ở các xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn. Tổng trị giá đợt trao thẻ BHYT gần 50 triệu đồng.

Được biết, trước đó tổ chức thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương đã đến huyện Tam Nông (Đồng Tháp) trao tặng 2.217 thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo ở 5 xã trong huyện, với tổng trị giá gần 160 triệu đồng.

Trần Trọng Trung


* Vừa qua, nhóm từ thiện Tín Nguyễn phối hợp chính quyền địa phương phường An Lộc (TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp) và SC.Thích nữ Như Liên, trụ trì tịnh thất Bửu Ân tổ chức trao quà cho hơn 200 cụ già neo đơn, bệnh tật.
TRAO QUA CHO HON 200 CU GIA NEO ĐON.jpg

 Tịnh thất Bảo Ân trao quà cho các cụ già neo đơn, bệnh tật


Dịp này, 220 cụ già neo đơn, bệnh tật, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại phường An Lộc, xã An Bình A và xã An Bình B được nhận quà. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng gồm: 10kg gạo và 1 thùng mì gói; tịnh thất cũng phóng sinh hơn 80kg cá chép, cá mè giống ra sông Tiền để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Dịp này, anh Tô Thanh Phúc, đại diện Công ty Vĩnh Thành Đạt tặng hơn 1.200 trứng gà ăn liền cho những hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá cho hoạt đồng từ thiện hơn 50 triệu đồng.

Chí Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày