Tặng học bổng cho sinh viên, nhà tình thương…

GNO - Ngày 2-6, đoàn từ thiện chùa Thường Quang, đại diện công ty kinh doanh xe Honda Phát Tiến đến ấp 9 (X.Lương Hòa, H.Bến Lức, Long An) bàn giao căn nhà tình thương đến gia đình anh Nguyễn Văn Rảnh thuộc diện gia đình rất nghèo tại địa phương.

Căn nhà tình thương trị giá 48 triệu đồng, được Quỹ từ thiện Công ty Phát Tiến ủng hộ, ngày bàn giao nhà, Công ty bàn ghế Gia Phú tặng 1 giường ngủ, 1 tủ quần áo, 1 tủ bếp; các Phật tử tặng thêm nhiều vật dụng gia đình khác.

Ct.png

Bàn giao nhà tình thương đến gia đình anh Nguyễn Văn Rảnh

Cùng ngày, chư Tăng, Phật tử chùa Thường Quang, Long Hoa (TP.HCM) tổ chức phóng sanh cá ra sông thuộc Bến Bình Đông (thuộc khu vực quận 8)..

Trước đó, chiều ngày 1-6, chùa Thường Quang trao học bổng cho 2 em sinh viên Trường Đại học Y Dược và 1 em Trường Bách Khoa. Mỗi em nhận được học bổng trị giá 9,5 triệu đồng và 1 phần quà bao gồm dụng cụ học tập, vải may quần áo đồng phục và bánh, kẹo. Riêng em Nguyễn thị Diễm Thúy, Trường Đại học Bách Khoa được nhận thêm 1 máy laptop do gia đình bác Nguyễn Hửu Cát tài trợ.

Do gia đình Phật tử Tâm, Hà cùng các con Trần , Thanh, Vinh, Uyên, Đạt và Trinh ở (Hoa Kỳ) ủng hộ 1.600 USD cho 4 em sinh viên.

 Ph.V

* Chùa Tâm Thành tặng xe lăn, lắc, quà…

Ngày 3-6, Hội từ thiện chùa Tâm Thành (X.Phú Cường, H.Tam Nông, Đồng Tháp) đã đến huyện biên giới Tân Hồng, Đồng Tháp tổ chức trao tặng 5 chiếc xe lăn kèm 5 phần quà cho người khuyết tật nghèo và 1.000 quyển tập, 100 cây viết cho các học sinh khó khăn xã Tân Hộ Cơ. Mỗi xe và quà trị giá trên 1,3 triệu đồng.

Thuong toa Thich Thien Quy trao  tang xe lan va qua.jpg

Trao xe lăn đến người nghèo H.Tân Hồng

Trước đó, Hội từ thiện chùa Tâm Thành đến xã Tân Hộ Cơ (H.Tân Hồng) trao tặng 5 chiếc xe lăn, xe lắc kèm 5 phần quà cho người khuyết tật nghèo và 1.000 quyển tập, 100 cây viết cho các học sinh khó khăn.

Tổng trị giá 35 triệu đồng, do TT.Thích Thiện Quý, Trưởng Ban TTXH Phật giáo tỉnh Đồng Tháp vận động.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày