Tang lễ TT.Thích Thiện Phú tổ chức tại chùa Long Nguyên

GNO - TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6 vừa phổ biến cáo phó TT.Thích Thiện Phú viên tịch và thông tin về tang lễ.

Theo đó, lễ nhập kim quan TT.Thích Thiện Phú sẽ được cử hành vào lúc 20g30 tối nay, 5-11-2020 (20-9-Canh Tý) tại chùa Long Nguyên, số 105 đường Bà Hom, P.13, Q.6, TP.HCM. Kim quan cố Thượng tọa sẽ được tôn trí tại chùa Long Nguyên.

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 8g ngày 6-11-2020 (21-9-Canh Tý); Lễ truy niệm vào lúc 7g ngày 8-11-2020 (23-9-Canh Tý), sau đó phụng tống kim quan Thượng tọa đến đài hỏa táng Bình Hưng Hòa trà-tỳ.

TT Thien Phu.png

TT.Thích Thiện Phú (1949-2020)

TT.Thích Thiện Phú sinh năm 1949, là Ủy viên Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM, Ủy viên Ban Từ thiện xã hội TP.HCM, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6, Đại biểu Hội đồng Nhân dân P.13-Q.6, trụ trì chùa Long Nguyên.

Như Báo Giác Ngộ đã đưa tin, sáng nay, 5-11, xe chở TT.Thích Thiện Phú, Phó Trưởng đoàn cứu trợ của Phật giáo Q.6, trên đường từ TP.HCM hướng ra các tỉnh miền Trung để cứu trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai, đã bị gặp nạn vào lúc 9g30' khi đến địa phận tỉnh Bình Thuận.

Thượng tọa đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10g35' cùng ngày ở tuổi 72, 43 hạ lạp.

TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6 thông tin với phóng viên Báo Giác Ngộ đầu giờ chiều nay: “Phái đoàn đi nhiều xe. Riêng xe chở Thượng tọa Thiện Phú có 3 người, đi đến Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thì bị tai nạn giao thông. Sau khi cơ quan chức năng xử lý, khám nghiệm tử thi đã cho làm thủ tục đưa Thượng tọa Thiện Phú về. Hiện chúng tôi đang trên đường về TP.HCM”.

Nói về đoàn từ thiện cứu trợ miền Trung, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.6 cho biết: “Đoàn vẫn tiếp tục ra miền Trung để kịp cứu trợ người dân vùng lũ lụt, không để gián đoạn. Riêng cá nhân tôi và một số thành viên trong Ban Trị sự thì quay về để lo tang lễ cho Thượng tọa tân viên tịch”. 

Được biết, chuyến từ thiện này, Ban Trị sự GHPGVN Q.6 sẽ trao hơn 1.000 phần quà tại các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Hạnh Ý /Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày