Tăng Ni Phật giáo quận Bình Thạnh tiêm vắc-xin Covid-19 mũi đầu tiên

Chư tôn đức Tăng Ni ngồi đợi đăng ký tiêm vắc-xin tại Bệnh viện quận Bình Thạnh
Chư tôn đức Tăng Ni ngồi đợi đăng ký tiêm vắc-xin tại Bệnh viện quận Bình Thạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-7, 52 chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận Bình Thạnh đã đến các điểm tiêm chủng trong quận Bình Thạnh (TP.HCM) tiêm mũi đầu tiên vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định.

Đợt này, có 105 vị chức sắc, chức việc tôn giáo được tiêm mũi đầu tiên vắc-xin phòng chống Covid-19. Trong đó, có 49 vị trên 65 tuổi và có bệnh lý nền được tiêm tại bệnh viện quận Bình Thạnh (phường 1, Bình Thạnh). Các vị còn lại sẽ được tiêm tại sân vận động Gia Định (phường 12, Bình Thạnh).

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương được khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-Xin

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương được khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-Xin

Về phía Phật giáo có 52 vị Tăng, Ni là những vị trụ trì, phó trụ trì các tự viện trong quận Bình Thạnh được tiêm phòng trong đợt này. Những Tăng Ni còn lại của các tự viện sẽ được tiêm vào các đợt sau theo kế hoạch của Sở Y tế.

Trước khi tiêm vắc-xin, chư tôn đức Tăng Ni được kiểm tra y tế, khám sàng lọc, thực hiện các quy định trong việc tiêm chủng.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh tiêm mũi đầu tiên vắc-xin Covid-19
Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh tiêm mũi đầu tiên vắc-xin Covid-19

Sau khi tiêm, mọi người đều ngồi lại 30 phút để theo dõi phản ứng của vắc-xin. Nhân viên y tế cũng hướng dẫn kỹ lưỡng cách theo dõi sức khỏe sau khi về chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày