Tăng Ni tại các phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn duy trì Bố-tát chung

Thượng tọa Thích Đạt Đức thông báo các hoạt động sau mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Thượng tọa Thích Đạt Đức thông báo các hoạt động sau mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là thông báo của Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong Lễ Tự tứ của chư Tăng Ni trú xứ các phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn được tổ chức sáng nay, 13-7-Ất Tỵ tại trường hạ chùa Báo Ân (P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM).
Chư tôn đức niêm hương

Chư tôn đức niêm hương

Tại buổi lễ, chư tôn giáo phẩm đã niêm hương, đảnh lễ Tổ sư và Tam bảo; Thượng tọa Thích Chí Thông xướng lễ cùng đại chúng đồng tụng chú Đại-bi và phát lồ sám hối.

Sư cô Thích nữ Diệu Hoa, đại diện chư Ni các điểm an cư tác bạch với Đại Tăng cầu thỉnh pháp Tự tứ. Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Thiền chủ trường hạ giáo giới chư Ni y như luật trở về các điểm an cư tác pháp Tự tứ.

Đại chúng chí thành phát lồ sám hối

Đại chúng chí thành phát lồ sám hối

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín và Hòa thượng Thích Minh Trí thực hiện nghi thức đối thú theo pháp Thượng tọa Tự tứ. Sau đó, nhị vị Trưởng lão Hòa thượng chứng minh cho chư Tăng lần lượt 3 vị bạch pháp Tự tứ.

Sau khi tác pháp Tự tứ, Thượng tọa Thích Từ Trí, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt cho toàn thể Tăng chúng dâng lời khánh tuế lên chư tôn giáo phẩm chứng minh.

Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thú Tự tứ

Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thú Tự tứ

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín chúc mừng chư Tăng Ni thêm hạ lạp và tán thán sự nỗ lực tu học của mỗi hành giả trong 3 tháng an cư.

“Chư Tăng Ni phải lấy giới luật làm thầy, thọ trì giới luật miên mật và tinh tấn tu học trong suốt cuộc đời xuất gia, chứ không phải chỉ trong 3 tháng an cư kiết hạ.”, Trưởng lão Hòa thượng sách tấn.

Chư Tăng lần lượt 3 vị tác pháp Tự tứ

Chư Tăng lần lượt 3 vị tác pháp Tự tứ

Dịp này, Thượng tọa Thích Đạt Đức cũng thông tri cùng đại chúng về việc sau mùa An cư, chư Tăng Ni tại các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn vẫn duy trì Bố-tát nửa tháng một lần trong năm 2025 để tạo sự kết nối trong tình linh sơn pháp lữ, khích lệ nỗ lực tu tập và giữ gìn truyền thống của Q.Tân Bình (cũ).

Theo đó, kỳ Bố-tát tới của chư Tăng các địa bàn trên sẽ được tổ chức tại chùa Hải Quang (P.Tân Sơn Hòa) vào lúc 5 giờ, ngày 30-7 ÂL.

Tác bạch khánh tuế chư tôn đức chứng minh

Tác bạch khánh tuế chư tôn đức chứng minh

Nhân ngày mãn hạ và Đại lễ Vu lan, Đại đức Thích Quảng Hậu, trụ trì chùa Báo Ân cùng đạo tràng Phật tử đã thành kính dâng pháp y cúng dường lên chư tôn đức, nguyện cầu âm siêu dương thới.

Cùng ngày, sau khi cầu thọ giáo giới từ Đại Tăng, chư Ni tại tịnh xá Ngọc Phú và chùa Thiền Quang cũng tác pháp Tự tứ, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Đại đức Thích Quảng Hậu đại diện chư hành giả an cư tác bạch cúng dường

Đại đức Thích Quảng Hậu đại diện chư hành giả an cư tác bạch cúng dường

Tại chùa Thiền Quang

Lưu niệm mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 tại hạ trường chùa Thiền Quang

Lưu niệm mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 tại hạ trường chùa Thiền Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày