Tặng quà đến người khiếm thị, phẫu thuật mắt

 GNO - Ngày 6-8, tịnh xá Ngọc Hiệp, xã Tân Lý Tây (H.Châu Thành, Tiền Giang) phối hợp nhóm thiện nguyện “Sài gòn ngày nay” - TP.Hồ Chí Minh do anh Đặng Tuấn Dương làm trưởng đoàn đến trao quà đến đồng bào nghèo.

P1060574.JPG

Học sinh nhận quà từ thiện

Đoàn đã trao 180 phần quà cho người mù trong huyện, quà gồm: gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm và 100.000 đồng tiền mặt; trị giá 400.000 đồng/ phần; trao 60 phần quà học tập học sinh nghèo của xã (trong đó có 10 suất là con của người mù) gồm: 1 cái cặp, 20 quyển tập, viết, 1 cái lòng đèn và bánh kẹo, mỗi phần trị giá gần 400.000 đồng, nhằm tạo điều kiện cho các em ra trường nhân đầu năm học mới.

                                                                      Anh Tuấn

* Ngày 6,7-8, trong mùa Vu lan - Báo hiếu, TT.Thích Chơn Tịnh đã hướng dẫn gia đình anh Tuấn và chị Hạnh bạn Quỳnh Dao, ở Hoa Kỳ đến tỉnh Quảng Ngãi tài trợ cho 120 bệnh nhân ở các huyện: Trà Bồng, Hành Thiện, Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Bình Sơn, Bình Minh, Bình Mỹ và một số huyện khác đến khoa Mắt, Bệnh viện Quảng Ngãi phẫu thuật đem lại ánh sáng.

67802280_1443744292444426_2423521539711303680_o.jpg

Các bệnh nhân tại Quảng Ngãi được hỗ trợ chi phí phẫu thuật mắt

Đây là đợt phẫu thuật lần thứ 86, do anh Tuấn và chị Hạnh thông qua Hội Ican và chương trình Ánh sáng tình thương Hoa Kỳ tài trợ.

Sau phẫu thuật, đại diện gia đình anh chị đến thăm tặng quà gồm bánh sửa cho các bệnh nhân.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.

Thông tin hàng ngày