Tặng quà Phật đản đến người nghèo tại TP.HCM, các tỉnh

GNO - Nhân Đại lễ Phật đản PL.2564, sáng nay, 11-4-Canh Tý (3-5-2020), SC.Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức trao 1.000 phần quà đến người nghèo, người khuyết tật, khiếm thị và Phật tử đạo tràng Đại Bi có hoàn cảnh khó khăn.

TTXH (1).jpg

SC.TN Huệ Đức trao quà đến người khuyết tật - Ảnh: CTV

Mỗi phần quà trị giá là 400.000 đồng gồm: 100.000 tiền mặt và nhu yếu phẩm như: 10 kg gạo, 1 thùng mì, dầu ăn, đường, bột nêm, bộ ngọt...

Do vẫn còn trong thời gian giãn cách xã hội, để bảo đảm an toàn phòng chống Covid-19. Mọi người đến chùa nhận quà được Ban Tổ chức lấy dấu vân tay để tránh trường hợp nhận quà 2 lần, được đo thân nhiệt, phải đeo khẩu trang và đứng cách nhau 1,5 mét theo sự hướng dẫn, ai đến trước xếp hàng trước, ai tới sau xếp hàng sau, chùa trao tặng đến hết quà thì dừng.

TTXH (2).jpg

Đến nhận quà tại Quan Âm tu viện phải cách giãn 1,5m, đo thân nhiệt... - Ảnh: CTV

Chùa đã tặng quà 1.000 phần quà, tổng trị giá 400 triệu đồng.

H.D

* TP.HCM: Hôm qua, 2-5, Ban Tổ chức siêu thị hạnh phúc 0 đồng đã tổ chức “chuyến xe hạnh phúc” trao tặng 1.000 phần quà.

TTXH (7).jpg

ĐĐ.Thích Giác Thọ trao quà - Ảnh: CTV

Quà tặng gồm nhu yếu phẩm bao gồm: gạo, mì, dầu, trứng gà, sữa vinamilk, xúc xích, quần áo, khẩu trang, nước gel rửa tay diệt khuẩn... đến các hộ nghèo, các công nhân thất nghiệp, các bộ đội dân quân, người tàn tật, người già neo đơn, vô gia cư... tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

TTXH (6).jpg

“Chuyến xe hạnh phúc” phục vụ bà con tại Bù Gia Mập - Ảnh: CTV

Được biết, “chuyến xe hạnh phúc” với khẩu hiệu “không bỏ ai để lại sau” và tinh thần “từ bi, cứu khổ của đạo Phật”, đặc biệt là chào mừng Đại lễ Phật đản, Ban Tổ chức siêu thị 0 đồng sẽ san sẻ yêu thương đến các hộ nghèo, tại xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn (Bình Định) vào ngày rằm tháng 4 (7-5-2020).

Ph.V

* Khánh Hòa: Ngày 2-5, nhằm chia sẻ những khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhóm thiện nguyện Tâm Đức phối hợp với UBND xã Cam Hiệp Bắc (H.Cam Lâm) tổ chức tặng quà.

TTXH (5).jpg

Trao quà đến đại diện hộ khó khăn

Đoàn đã trao 45 suất quà đến đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật; trao 8 suất quà đến đồng bào dân tộc thiểu số sống xã Khánh Trung (H.Khánh Vĩnh).

Mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng gồm: các nhu yếu phẩm, khẩu trang vải kháng khuẩn và tiền mặt 100.000 đồng. Tổng trị giá quà tặng hơn 13 triệu đồng. 

    Hồng Minh

* Đồng Tháp: Với phương châm “không để ai bỏ lại phía sau” , UBND xã Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc) vừa tổ chức trao tặng 4,5 tấn gạo cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

TT.jpg

Bà con phấn khởi khi được nhận gạo

Theo đó, mỗi hộ được tặng 10 ký gạo, tổng trị giá của đợt trao gạo này gần 60 triệu đồng, do UBMTTQVN TP.Sa Đéc vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương tài trợ.

Được biết, tính từ đầu mùa dịch bệnh Covid-19 cho đến nay, xã Tân Khánh Đông đã vận động mạnh thường quân trong và ngoài địa phương trao tặng trên 1.000 phần quà với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thanh Nghĩa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày