Tây Ninh: Giáo đoàn VI hệ phái Khất sĩ bế mạc khóa tu truyền thống lần thứ nhất, năm 2025

Chư tôn đức thiền hành trong khuôn viên tịnh xá Trúc Lâm
Chư tôn đức thiền hành trong khuôn viên tịnh xá Trúc Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 28-2, tại tịnh xá Trúc Lâm (ấp Thanh Nam, xã Thạnh Tây, H.Tân Biên, Tây Ninh) đã diễn ra Lễ tưởng niệm 71 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng và bế mạc khóa tu truyền thống lần thứ nhất, năm 2025 của Giáo đoàn VI hệ phái Khất sĩ.

Theo đó, để tưởng nhớ ơn Tổ đã khai sáng hệ phái Khất sĩ, Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Trị sự phó Giáo đoàn VI, trụ trì tịnh xá Lộc Uyển (P.12, Q.6) đã tổ chức khóa tu truyền thống với chủ đề "Sống chung tu học".

Khóa tu diễn ra trong 3 ngày, từ 26 – 28-2, với sự tham dự của hơn 50 chư tôn đức Tăng Ni từ các miền tịnh xá, trực thuộc Giáo đoàn VI. Thời khóa tu học, một ngày có 4 thời thiền hành, thiền tọa; 2 thời thính pháp và chấp tác.

Tại buổi lễ bế mạc khóa tu, chư tôn đức cũng đã trang nghiêm tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang tại giảng đường Giác Huệ. Dịp này, Hòa thượng Giác Điệp, Tri sự phó Giáo đoàn VI đã chia sẻ cùng chư hành giả bài Chơn lý: Lục căn, qua đó khuyến tấn mỗi người phải làm chủ lục căn để tinh tấn tu học không phụ lòng Tổ thầy.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Giảng đường Giác Huệ
Giảng đường Giác Huệ
Thời pháp thoại
Thời pháp thoại
Hơn 50 chư Tăng Ni từ các miền tịnh xá, trực thuộc Giáo đoàn VI tham dự khóa tu
Hơn 50 chư Tăng Ni từ các miền tịnh xá, trực thuộc Giáo đoàn VI tham dự khóa tu
Thính pháp
Thính pháp
Độ ngọ dưới gốc cây
Độ ngọ dưới gốc cây
Từng bước chân chánh niệm
Từng bước chân chánh niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày