Tây Ninh: Khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2560

GNO - Sáng nay, 18-5, tại chùa Phước Thành (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng), được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ, PL.2560 - DL.2016.

1 tninh 1.jpg


Toàn cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự có các vị Hòa thượng là UV HĐTS GHPGVN, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh: HT.Thích Niệm Thới - Phó ban Thường trực; HT.Thích Minh Bửu - Phó Trưởng ban cùng các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni… trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường cùng đông đồng bào Phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự.

Lãnh đạo các ngành đến dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Giang Ngọc Trực - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Minh Lý - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Vĩnh Thế - Phó ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số ngành và lãnh đạo chính quyền địa phương, mặt trận xã, huyện Trảng Bàng.

1 tninh 5.jpg


Bà Nguyễn Thị Tuyết trao lẵng hoa chúc mừng

1 tninh 4.jpg
Bà Nguyễn Thị Minh Lý trao hoa

Vì thế, khóa hạ năm nay sẽ tiếp tục được tổ chức tại 2 điểm tập trung gồm: chùa Phước Thành (dành cho Tăng) ở xã An Tịnh và chùa Niết Bàn (dành cho Ni) ở xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, trong thời gian 3 tháng để trau dồi đạo hạnh, kiểm điểm thân tâm, bổ sung kiến thức về giáo lý, giáo luật, nắm bắt thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, cũng như thực hiện các quy định về truyền thống của đạo Phật.

Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa - Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, viện chủ hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh đã phát tâm hỗ trợ kinh phí cho khóa hạ với số tiền là 10 triệu đồng.

1 tninh 3.jpg
HT.Thích Huệ Tâm đại diện nhận tịnh tài cúng dường trường hạ tại buổi lễ

1 tninh 2.jpg
Nghi thức cúng dường Phật đản sau đó

Dịp này, Thượng tọa Thích Minh Nhân - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Trảng Bàng, trụ trì chùa Phước Thành đã kết hợp tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản PL.2560.

Thay mặt đoàn đại biểu tham dự, ông Nguyễn Vĩnh Thế đã phát biểu chúc mừng lễ khai giảng An cư kiết hạ và mong rằng Ban Tổ chức khóa hạ cùng toàn thể Tăng, Ni hành giả thực hiện nghiêm túc khóa an cư.

Tại buổi lễ, các ngành chức năng cũng tặng nhiều lẵng hoa chúc mừng buổi lễ.

Hoàng Kha

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày