Tết Nguyên tiêu tại Trung tâm Văn hóa quận 5

GNO - Tối 20-2, tại Trung tâm Văn hóa quận 5, hội thi đố đèn, vớt cá vàng, biểu diễn nghệ thuật lân-sư-rồng, ca múa nhạc phục vụ cho cộng đồng người Hoa đang sinh sống tại TP.HCM đã diễn ra sôi động, đúng kế hoạch Ban Tổ chức chương trình lễ hội Nguyên tiêu năm 2016 đề ra.

NT.1.JPG
Trung tâm Văn hóa quận 5 - nơi diễn ra đêm hội Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa trong lòng TP.HCM

Theo lịch trình, đúng 19g30 chương trình phục vụ lễ hội Nguyên tiêu mới diễn ra. Nhưng chưa đến 19g, lượt người đông đúc đã bắt đầu đổ về Trung tâm Văn hóa quận. Đủ các thành phần, từ người lớn tuổi, trung niên, thanh thiếu niên, đến trẻ nhỏ - tất cả đều háo hức chào đón các tiết mục có trong chương trình.

Theo Ban Tổ chức hội thi đố đèn thì năm nay lượng người tham gia thi giải câu đố ít hơn năm 2015. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, trong tất cả các gian hàng trò chơi dân gian, lượng người tập trung về hội thi đố đèn là đông nhất. Tiết mục thu hút trẻ em nhiều nhất là văn nghệ, múa lân-sư-rồng.

Xen kẽ với các trò chơi, tiết mục văn nghệ biểu diễn, Ban Tổ chức lễ hội dành khá nhiều thời gian thông báo cho cộng đồng người Hoa biết rõ hơn về lịch trình, các tiết mục diễn ra trong những ngày lễ hội để mọi người tham gia.

Hôm nay, 21-2, Trung tâm Văn hóa quận 5 vẫn tiếp tục diễn ra các hoạt động văn hóa, giải trí trên phục vụ cho người tham gia lễ hội.

NT.2.JPG
Nhiều gian hàng hội chợ, trò chơi dành cho trẻ nhỏ trong lễ hội Nguyên tiêu

NT.3.JPG
Hội thi đối đèn, trò chơi không thể thiếu trong ngày lễ hội Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa

NT.5A.JPG
Gửi lời giải câu đố và hồi hộp chờ đợi kết quả

NT.6.JPG
Ban Tổ chức công bố đáp án chính xác của câu đố.
Theo đó, người giải đúng câu đố sẽ có cơ hội nhận được lồng đèn kéo quân

NT.7.JPG
Các em sinh hoạt tại hội quán biểu diễn văn nghệ

NT.9.JPG
Trẻ nhỏ say mê từng tiết mục biểu diễn

NT.11.JPG
Không gian Nguyên tiêu nhiều màu sắc của cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn

Khánh Vy thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày