“Tết yêu thương Xuân Tân Sửu 2021” tiếp tục lan tỏa yêu thương

Thượng tọa Thích Thanh Phong trao quà tại điểm trường Kho Là, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang
Thượng tọa Thích Thanh Phong trao quà tại điểm trường Kho Là, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, đoàn từ thiện do Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo TP.HCM làm trưởng đoàn, tiếp tục mang nhiều phần quà ý nghĩa đến bà con vùng cao các tỉnh phía Bắc.

Hai ngày qua, 22 và 23-1, chương trình từ thiện Tết chủ đề “Tết yêu thương Xuân Tân Sửu 2021” của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với nhóm từ thiện Sharing đã gửi 1.500 phần quà đến bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Phần quà bao gồm 500.000 đồng tịnh tài và nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì, chăn và mùng…

Tại điểm trường Kho Là, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang

Tại điểm trường Kho Là, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang

Các nơi đoàn ghé thăm bao gồm hai điểm tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang: điểm trường Kho Là, xã Minh Sơn và thôn Phia Vên, xã Lạc Nông, vào ngày 22-1 với 1.000 phần quà. Tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sáng nay 23-1, đoàn cũng đã dành 250 phần quà tại xã Y Tý và 250 phần quà tại xã Tòng Sành.

Trước đó, như Giác Ngộ đưa tin, sáng 21-1, đoàn đã trao 500 phần quà đầu tiên đến bà con tại tỉnh Thái Nguyên.

Phóng viên Giác Ngộ tháp tùng đoàn, sẽ cập nhật hành trình của "Tết yêu thương Tân Sửu 2021".

Tại điểm trường Kho Là, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang

Tại điểm trường Kho Là, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang

Tại thôn Phia Vên, xã Lạc Nông (Hà Giang)

Tại thôn Phia Vên, xã Lạc Nông (Hà Giang)

Người dân xếp hàng ngay ngắn chờ nhận quà

Người dân xếp hàng ngay ngắn chờ nhận quà

Hòa thượng Yoshimizu Daichi - nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản có mặt cùng đoàn, trao quà cho bà con

Hòa thượng Yoshimizu Daichi - nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản có mặt cùng đoàn, trao quà cho bà con

Thôn Phia Vên, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, Hà Giang

Thôn Phia Vên, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, Hà Giang

Tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tại xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tại xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày