Thái Bình: Lễ đặt đá khởi công xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Phúc Diên

Phối cảnh tổng thể chùa Phúc Diên, thôn Đông Trụ, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Phối cảnh tổng thể chùa Phúc Diên, thôn Đông Trụ, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-7, tại thôn Đông Trụ, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã long trọng diễn ra lễ đặt đá khởi công xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Phúc Diên. 
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình; Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình; Đại đức Thanh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thanh Mẫn, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Quỳnh Phụ; Đại đức Thích Nhựt Phú, trụ trì chùa Phúc Diên cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh Thái Bình...

Đại biểu chính quyền

Đại biểu chính quyền

Về phía khách mời chính quyền có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Minh; ông Nguyễn Văn Thép, Phó Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Phật tử gần xa, nhân dân địa phương đồng tham dự.

Đại đức Thích Nhựt Phú phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nhựt Phú phát biểu khai mạc

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, một phút tưởng niệm chư tôn đức tiền bối hữu công, Đại đức Thích Nhựt Phú đã phát biểu khai mạc và báo cáo sơ lược về lịch sử chùa Phúc Diên cũng như dự kiến kinh phí xây dựng ngôi đại hùng bảo điện.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Theo đó, chùa Phúc Diên có tên Nôm gọi là Chùa Cả, tên chữ là Phúc Diên tự, được xây dựng vào năm Đinh Hợi 1647 niên hiệu Phúc Thái thứ tư, đời vua Lê Chân Tông. Chùa được xây dựng trên khu đất cao, với diện tích khuôn viên rộng trên 6,800m2, kiến trúc theo kiểu chữ Đinh, bao gồm 5 gian tiền đường và 2 gian hậu cung, chùa được làm bằng gỗ lim, mái lợp ngói mũi hài…

Do thời gian cũng như sự tàn phá qua các cuộc chiến tranh, ngôi chùa đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, vào năm Canh Dần 1950 chùa Phúc Diên đã bị giặc Pháp đốt cháy hoàn toàn, từ đó, dân gian thường gọi chùa là “Chùa Cháy”.

Thượng tọa Thích Thanh Hòa thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng

Thượng tọa Thích Thanh Hòa thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng

Ngày 12-12-2008, chính quyền và nhân dân địa phương đã tiến hành khởi công xây dựng lại ngôi đại hùng bảo điện chùa Phúc Diên. Sau gần một năm khởi công xây dựng, chùa đã được hoàn thiện với diện tích chánh điện rất nhỏ hẹp, sơ sài.

Trước tình hình tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hoá tâm linh của tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương ngày càng đông, được sự cho phép của các cấp Giáo hội, cũng như được sự chấp thuận của các cấp chính quyền địa phương, Đại đức trụ trì đã cùng bà con Phật tử, nhân dân địa phương tổ chức lễ khởi công động thổ xây dựng lại ngôi đại hùng bảo điện chùa Phúc Diên.

Chư tôn đức cử hành nghi lễ gia trì, chú nguyện

Chư tôn đức cử hành nghi lễ gia trì, chú nguyện

Chùa Phúc Diên sẽ được xây 2 tầng, trên tổng diện tích hơn 500m2, tầng 1 là khu giảng đường, tầng 2 là chánh điện. Tầng 1 được xây dựng theo kiểu chữ “ Nhất”, chất liệu xây dựng bằng bê tông cốt thép; Tầng 2 được xây dựng theo kiến trúc hình chữ “ Công” với diện tích sàn là 350m2, bao gồm 3 gian Tam bảo, chất liệu bằng gỗ, lợp ngói mũi hài. Ngoài ra, trong khuôn viên còn xây dựng các công trình phụ trợ khác, với tổng kinh phí xây dựng dự kiến là 20 tỷ đồng.

Chính thức khởi công động thổ xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Phúc Diên

Chính thức khởi công động thổ xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Phúc Diên

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Hòa đã nói lên ý nghĩa của việc xây chùa và có lời tán thán công đức của Đại đức trụ trì, cùng các cấp chính quyền, bà con Phật tử và nhân dân địa phương đã phát tâm tổ chức lễ khởi công động thổ xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Phúc Diên.

Thượng tọa mong rằng, trong thời gian kiến thiết xây dựng, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, tín đồ Phật tử trong và ngoài nước đóng góp tịnh tài, tịnh vật để công trình sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương.

Đặt đá xây dựng chánh điện chùa Phúc Diên
Đặt đá xây dựng chánh điện chùa Phúc Diên

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức chứng minh và toàn thể đại chúng đã làm lễ chú nguyện, gia trì, động thổ và đặt đá xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Phúc Diên và đồng cầu nguyện thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc, công trình được hoàn thiện theo đúng tiến độ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày