Thái Bình: Tăng Ni sinh cúng dường các trường hạ

GNO - Gần 50 Tăng Ni sinh tỉnh Thái Bình đang theo học tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định đã đến cúng dường An cư tại 6 trường hạ trong tỉnh Thái Bình vào ngày 26-8 qua.

img_26082019_2.jpg


Các Tăng Ni sinh dâng lời tác bạch cúng dàng

Tăng sinh Thích Nguyên Đức đại diện cho các Tăng Ni sinh đã dâng lời tác bạch vấn an sức khỏe Đại lão HT.Thích Thanh Dục, Đường chủ các hạ trường trong tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni hành giả và thành tâm cúng dường lên các trường hạ.

ĐĐ.Thích Minh Thành, Phó Duy-na trường hạ cơ sở 1 chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) thay mặt chư tôn đức Tăng Ni hành giả tán thán công đức các Tăng Ni sinh, tuy không an cư tại tỉnh nhà nhưng khát ngưỡng công đức của chư tôn đức đã về các trường hạ lễ Phật, lễ Tổ và cúng dường các trường hạ. Đại đức cũng mong muốn các Tăng Ni sinh cần tinh tấn hơn nữa trong mùa an cư, chuyên tâm học tập kinh điển, giữ gìn giới luật để sau khi học xong trở về, đem tài năng, trí tuệ đóng góp công sức xây dựng Phật giáo tỉnh nhà phát triển vững mạnh.

img_26082019_3.jpg


ĐĐ.Minh Thành trao tịnh tài khuyến học tới Tăng Ni sinh

Dịp này, Đại đức cũng đã trao tịnh tài khuyến khích và hỗ trợ các Tăng Ni sinh trong thời gian theo học tại Trường Trung cấp Phật học (chùa Trúc Lâm Thiên Trường).

Tin ảnh: Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày