Thái Bình: Trên 450 Tăng, Ni chính thức bắt đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565

Chư Tăng Ni làm lễ tác pháp an cư tại chùa Thánh Long
Chư Tăng Ni làm lễ tác pháp an cư tại chùa Thánh Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-6, tại chùa Thánh Long (TP.Thái Bình) - Trường hạ cơ sở 1 Phật giáo Thái Bình đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp hậu an cư Phật lịch 2565 trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh .

Tại buổi lễ, đại chúng vân tập về chính điện, lễ Phật cầu gia bị. Ni sư Thích nữ Đàm Thoa, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh đã thay mặt chư Ni tác bạch tòng đại Tăng an cư.

Đáp lại lời tác bạch của chư Tăng, Ni, Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã hứa khả lời thỉnh cầu, khẳng định tầm quan trọng của 3 tháng An cư kiết hạ đối với mỗi Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni.

Mùa an cư năm nay, trường hạ chùa Thánh Long có 101 hành giả của TP.Thái Bình và huyện Vũ Thư

Mùa an cư năm nay, trường hạ chùa Thánh Long có 101 hành giả của TP.Thái Bình và huyện Vũ Thư

Thượng tọa đã sách tấn các hành giả nỗ lực tinh cần trong mỗi thời khóa lễ niệm, giữ gìn uy nghi dù tâm niệm an cư hay an cư tại chỗ, trau dồi Giới - Định - Tuệ, trưởng dưỡng đạo tâm, xứng đáng là hàng sứ giả Như Lai, sau này làm rạng danh cho Phật pháp.

Sau nghi thức tác pháp an cư, đại chúng đã họp cung an chức sự trường hạ và thống nhất nội dung chương trình tu học trong ba tháng (nếu điều kiện dịch bệnh cho phép).

Theo đó, lễ khai pháp sẽ diễn ra vào ngày 8-6-Tân Sửu. Các hành giả sẽ được chư vị giảng sư thuyết giảng kinh Bảo tích Thiền lâm bảo huấn (Đại trường), giảng Sa-di luật giải (Tiểu trường), duy trì quy củ thiền môn, các thời khóa tụng niệm hàng ngày theo truyền thống Phật giáo miền Bắc...

Thượng tọa Thích Thanh Hòa và Thượng tọa Thích Thanh Định đối thú an cư

Thượng tọa Thích Thanh Hòa và Thượng tọa Thích Thanh Định đối thú an cư

Sáng cùng ngày, trên 450 Tăng Ni thuộc GHPGVN tỉnh Thái Bình cũng đồng loạt tác pháp an cư tại 5 trường hạ còn lại: chùa Nguyệt Quang (xã Tây Tiến) dành cho Tăng, Ni huyện Tiền Hải), chùa Báo Ân (xã Đông Hợp) dành cho Tăng, Ni huyện Đông Hưng, chùa Quan Âm (thị trấn Kiến Xương) dành cho Tăng Ni huyện Kiến Xương, chùa Tây Long (xã Quỳnh Giao) dành cho Tăng Ni huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà; chùa Phúc Linh (xã Thụy Liên) dành cho Tăng Ni huyện Thái Thụy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày