Mùa an cư của chư Tăng, Ni Phật giáo TP.HCM chuyển từ hậu an cư sang tâm niệm an cư

Sinh hoạt của Tăng tại trụ sở Việt Nam Quốc Tự năm 2020 - Ảnh: Anh Quốc
Sinh hoạt của Tăng tại trụ sở Việt Nam Quốc Tự năm 2020 - Ảnh: Anh Quốc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phổ biến Công văn số 241/BTS-VP, ngày 19-6-2021 về biện pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565 của Ban Trị sự GHPGVN Thành phố trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Công văn do Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thừa lệnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ký gởi đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN, các ban chuyên môn GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện TP.HCM.

Theo đó, căn cứ công văn số 232/BTS-VP, ngày 24-5-2021, của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021 tại TP.HCM; trong đó có nội dung về lễ tác pháp an cư của GHPGVN Thành phố chuyển sang biện pháp “Hậu An cư (17-4 Âm lịch – 16-5 Âm lịch)”; Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 19-6-2021 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông báo:

1. Đối với GHPGVN TP.HCM: Biện pháp “Hậu an cư” được chuyển sang “Tâm niệm an cư”.

- Đối tượng: Chư tôn đức Ban Trị sự, Thường trực các ban chuyên môn GHPGVN TP.HCM và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 24 quậnhuyện.

- Lễ bố-tát định kỳ: Tùy tình hình diễn biến dịch Covid-19, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố sẽ có thông báo sau.

2. Đối với GHPGVN 24 quận huyện:

- Việc tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 tại địa phương đã được thực hiện đúng với tinh thần Giới luật, Giáo luật và các quy định phòng, chống dịch Covid-19; Các Ban tranh thủ thiết lập danh sách hành giả an cư và các thủ tục có liên quan (cấp sổ hạ...) gởi về văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN Thành phố (Việt Nam Quốc Tự, quận 10) để được xét duyệt (đóng dấu, cấp sổ hạ, giấy Chứng nhận...).

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 21-6-2021 đến hết ngày 15-7-2021.

- Nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn hiện tại, đề nghị các Ban vận dụng các tiện ích công 4.0 để thực hiện.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: • Đại đức Thích Trung Nguyện (0903125445), Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Thành phố (phụ trách chung); • Đại đức Thích Minh Bảo (0918387317), Ủy viên kiêm Phó văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố (phụ trách Tăng sự).

Công văn cũng đề nghị, vì tinh thần Phật sự chung, các Ban và chư tôn đức thực hiện tốt tinh thần công văn này.

Công văn của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ngày 19-6-2021

Công văn của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ngày 19-6-2021

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày