Thái Bình: Triển khai tổ chức Đại lễ Phật đản, khởi công xây trụ sở Ban Trị sự tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 8-5, Hội nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã được tổ chức tại chùa Thánh Long (phường Kỳ Bá,TP.Thái Bình).

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã phát biểu khai mạc cuộc họp, nhấn mạnh một số công tác quan trọng của Phật giáo tỉnh như: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, lễ khởi công xây dựng trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh... trong tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Theo đó, chư tôn đức đại diện các ban chuyên môn và 8 Ban Trị sự Phật giáo huyện, thành phố đã nhất trí không tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 tại các huyện, thành phố, chỉ tổ chức tại chùa Thánh Long, dự kiến vào ngày 22-5 (11-4-Tân Sửu), thu hẹp quy mô theo tinh thần giãn cách xã hội nhưng vẫn đảm bảo trang nghiêm, thành kính và an toàn.

Ngoài ra, chư tôn đức cũng thông qua kế hoạch tổ chức lễ đặt đá và khởi công xây dựng khu hành chính Giáo hội và nhà Tổ, giảng đường chùa Thánh Long (trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh) cùng ngày với Đại lễ Phật đản.

Ban đạo từ, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Dục nhắc nhở chư tôn đức trong Ban Trị sự tỉnh cần đoàn kết, hòa hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lưu ý một số việc cần làm để Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 và lễ khởi công xây dựng các công trình được thành tựu viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…
Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.

Thông tin hàng ngày