Thái Nguyên: Hội nghị về công tác tôn giáo, hướng đến sinh hoạt tín ngưỡng ở vùng sâu, vùng xa

Hội nghị về công tác quản lý tôn giáo, tập trung hướng đạo đến với nhân dân tín đồ Phật tử vùng sâu, vùng xa
Hội nghị về công tác quản lý tôn giáo, tập trung hướng đạo đến với nhân dân tín đồ Phật tử vùng sâu, vùng xa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 30-9, tại chùa Phù Liễn - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh kết hợp Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị công tác quản lý tôn giáo, tập trung hướng đạo đến nhân dân, tín đồ Phật tử vùng sâu, vùng xa.

Sáng nay, 30-9, tại chùa Phù Liễn - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh kết hợp Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị về công tác quản lý tôn giáo, tập trung hướng đạo đến với nhân dân tín đồ Phật tử vùng sâu, vùng xa, tiến tới Đại hội Phật giáo lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng toạ Thích Nguyên Thành phát biểu tại hội nghị

Thượng toạ Thích Nguyên Thành phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đặt dưới sự tham dự của Thượng toạ Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh.

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị, bà Phạm Thị Nhung, chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh thông tin trong năm qua công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đạt được nhiều kết quả quan trọng; Tình hình tôn giáo nói chung trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định. Các nhu cầu chính đáng của tín đồ cộng đồng Phật giáo được các cấp chính quyền quan tâm, giải quyết, tạo sự đồng thuận cao. Mối quan hệ giữa các cấp ủy, chính quyền với Phật giáo ngày càng được tăng cường.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua, các cơ sở Phật giáo, tín đồ Phật tử thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực phòng chống dịch bệnh, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tích cực tham gia công tác từ thiện – xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh…

Đại đức Thích Chúc Tiếp, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã nêu những thành tựu nổi bật của Phật giáo tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đưa ra những nguyện vọng chính đáng của bà con tín đồ Phật giáo. Thực tế cho thấy, đa số bà con Phật tử trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa hiểu biết về văn bản pháp lý còn hạn chế, dẫn đến việc tập trung sinh hoạt Phật giáo chưa đồng bộ. Chính vì vậy, đề nghị Ban Tôn giáo tỉnh tạo điều kiện quan tâm, phối kết hợp với Ban Trị sự sớm có văn bản pháp lý hướng dẫn những thủ tục cần thiết để bà con tại các điểm, nhóm sinh hoạt Phật giáo tập trung được ổn định.

Trong thời gian tới, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh sẽ phối kết hợp với các ban ngành để tổ chức các buổi thuyết pháp, hướng dẫn tu tập, phổ biến Luật Tín ngưỡng Tôn giáo đến với nhân dân tín đồ vùng sâu vùng xa, nhằm hướng dẫn cộng đồng, tín đồ Phật giáo tỉnh Thái Nguyên sớm sinh hoạt ổn định theo chánh pháp và pháp luật trong tình hình mới.

Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng tình với quan điểm của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cho biết Ban Tôn giáo sẽ phối hợp để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, vừa giải quyết tốt các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, chính đáng của chức sắc, tu sĩ, quần chúng tín đồ, vừa đảm bảo mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, thuần túy theo Hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận và đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng kí điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo đối với chức sắc, nhà tu hành mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị.

Phát biểu đúc kết hội nghị, Thượng toạ Thích Nguyên Thành cám ơn đến lãnh đạo chính quyền các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo tỉnh Thái Nguyên được đồng hành cùng tỉnh nhà trong chặng đường xây dựng và phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.
Bàn giao giếng khoan đến bà con thôn 2, xã Ia Rvê

Bàn giao giếng khoan và tặng quà đến bà con H.Ea Súp (Đắk Lắk)

GNO - Ngày 20-4, Ni sư Thảo Liên, Trưởng Từ thiện xã hội Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột, trụ trì tịnh xá Ngọc Ban (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cùng Đại đức Thích Minh Sơn, gia đình Phật tử Phước Minh đến từ TP.HCM đã đến H.Ea Súp trao giếng khoan và trao quà cho bà con tại xã Ia Rvê, H.Easúp.

Thông tin hàng ngày