Các chùa ở tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ bà con nghèo ở tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-9, Đại đức Thích Nhuận Thành, trụ trì chùa Phúc Tân (tỉnh Thái Nguyên) cho biết vừa hoàn thành chương trình "Trao gửi yêu thương" giữa bà con Phật tử tỉnh Thái Nguyên với bà con nghèo ở vùng dịch bệnh thuộc tỉnh Bình Dương.

Theo đó, chương trình "Trao gửi yêu thương " đã chuyển 13 tấn hàng trị giá hơn 200 triệu đồng gồm: 8 tấn gạo, 600 thùng mì, 800 lọ muối lạc, 400 thùng dầu ăn, hơn 3 tấn nông sản... từ Thái Nguyên vào Bình Dương.

Chương trình "Trao gửi yêu thương" của các chùa ở tỉnh Thái Nguyên

Chương trình "Trao gửi yêu thương" của các chùa ở tỉnh Thái Nguyên

Thông qua chư Tăng Ni, Phật tử chùa Hương Nghiêm và tịnh xá Ngọc Tạng (tỉnh Bình Dương) sẽ trực tiếp trao quà đến bà con nghèo ở phường Hà Lời, thị xã Bến Cát; xã Tân Hưng, huyện Bầu Bàng và những lao động bị mất việc làm tại khu công nghiệp Mỹ Phước 1 (thị xã Bến Cát)...

Được biết, chương trình "Trao gửi yêu thương" do chùa Phúc Tân và chùa Tân Yên (Thái Nguyên) phát động cùng với nhóm tiêu thụ nông sản vùng miền Thái Nguyên, Câu lạc bộ từ thiện Đất Thép cùng chư Tăng Ni, Phật tử của các chùa Phúc Tân, Tân Yên... vận động thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày