Thái Nguyên: Hơn 3.000 Phật tử tham dự khóa tu “Một ngày an lạc” tại chùa Thượng

Khóa tu "Một ngày an lạc" tại chùa Thượng (TP.Sông Công) với sự tham gia của hơn 3.000 Phật tử
Khóa tu "Một ngày an lạc" tại chùa Thượng (TP.Sông Công) với sự tham gia của hơn 3.000 Phật tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-7, hơn 3.000 Phật tử thuộc đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc và các Phật tử trong toàn tỉnh Thái Nguyên đã trở về chùa Thượng (TP.Sông Công) để tham dự khóa tu “Một ngày an lạc” do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên tổ chức.
Thượng tọa Thích Nguyên Thành phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Nguyên Thành phát biểu khai mạc

Quang lâm chứng minh lễ khai mạc có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban Tổ chức; Đại đức Thích Chúc Tiếp, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên cùng chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Lê Quý Dương, Trưởng ban Dân vận TP.Sông Công, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Sông Công; bà Nguyễn Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch UBND TP.Sông Công cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại về tham dự.

Lãnh đạo TP.Sông Công tặng hoa chúc mừng
Lãnh đạo TP.Sông Công tặng hoa chúc mừng

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nguyên Thành cho biết, khóa tu là cơ hội quý báu để Phật tử trau dồi trí tuệ, đạo đức, chuyển hóa khổ đau trong kiếp sống hiện tại để có được an lạc, hạnh phúc bây giờ và tại đây.

Phật tử Pháp Thiện Thịnh, Phó ban Điều hành đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc cung đối trước chư tôn đức dâng lời tác bạch, nguyện tinh tấn trong suốt một ngày tu học theo chính pháp Như Lai để từ đó tích lũy tư lương làm hành trang trên bước đường học Phật tu thân, phát triển đạo tràng ngày càng lớn mạnh, góp phần truyền bá giáo pháp của Đức Thế Tôn.

Đại diện Phật tử đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc dâng lời tác bạch
Đại diện Phật tử đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc dâng lời tác bạch

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm hoan hỷ tán thán sự chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo sát sao của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, sự giúp đỡ, hộ trì của các cấp chính quyền trong tỉnh để tổ chức một pháp hội trang nghiêm, đầy đủ tứ chúng đồng tu. Hòa thượng cũng nhắc lại quá trình hình thành đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc mà đứng đầu là Đức Tôn sư khả kính - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ

Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư khẳng định, sự tu tập rất quan trọng, giáo pháp của Đức Phật đều mang lại sự an lạc, hạnh phúc cho bất cứ ai thực hành theo. Hòa thượng cũng nhắn nhủ các Phật tử hãy giữ gìn trang nghiêm Thân - Khẩu - Ý để ngày tu được thành tựu viên mãn, từ đó, nhờ vào công đức, năng lượng của khóa tu này cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu nguyện cho gia đình các Phật tử được an lành, cát tường.

Tiếp nối chương trình khai mạc, toàn thể đại chúng đã cùng trì tụng kinh Bổn môn Pháp hoa cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn.

Đồng tụng thời kinh Bổn môn Pháp hoa
Đồng tụng thời kinh Bổn môn Pháp hoa

Buổi trưa, đại chúng thực hiện nghi thức cúng quá đường, dùng cơm chay trong chính niệm.

Buổi chiều, sau khi ổn định đạo tràng, đáp lại sự thỉnh cầu đạo tràng Phật tử, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã quang lâm pháp tòa chia sẻ thời pháp thoại với chủ đề “Ý nghĩa của việc thọ trì Bát quan trai giới”.

Đại chúng dùng cơm trong chính niệm

Đại chúng dùng cơm trong chính niệm

Được biết, đây là khóa tu tập trung lần thứ ba trong năm nay của đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc, tiếp nối thành công của khóa tu "Một ngày an lạc" tại tỉnh Nam Định diễn ra vào tháng 2 và TP.Hải Phòng vào tháng 3 vừa qua. Theo dự kiến, vào tháng 10, khóa huân tu của đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc sẽ được tổ chức tại chùa Bái Đính với sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo T.Ư GHPGVN và Ban Hoằng pháp T.Ư.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Khóa tu “Một ngày an lạc” tại chùa Thượng khép lại thành tựu viên mãn trong niềm hỷ lạc của toàn thể hội chúng
Khóa tu “Một ngày an lạc” tại chùa Thượng khép lại thành tựu viên mãn trong niềm hỷ lạc của toàn thể hội chúng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày