Thái Nguyên: "Kiểm tra tiền công" thực tế đã gặp phải những khó khăn, vướng mắc từ các cấp cơ sở

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên họp tại chùa Phù Liễn
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên họp tại chùa Phù Liễn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Đó là một trong các nội dung được báo cáo tại hội nghị của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên vào sáng 5-4, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Phù Liễn (P.Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên).

Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVn tỉnh chủ trì buổi họp

Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVn tỉnh chủ trì buổi họp

Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp; cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tham dự.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nguyên Thành có lời tri ân chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn trong thời gian qua đã có những hoạt động đóng góp tích cực cho sự thành tựu chung của Phật giáo tỉnh nhà.

Trong thời gian qua, tại tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện Thông tư 04 của Bộ Tài chính, thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3292 về việc kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - Văn hoá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên khi đi vào triển khai thực tế đã gặp phải những khó khăn, vướng mắc từ các cấp cơ sở. Từ đó, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã có những ý kiến, tham mưu các cấp chính quyền giải quyết nhiều việc trên tinh thần "thấu tình - đạt lý".

Theo ghi nhận tại phiên họp, đã có nhiều Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh đã có ý kiến phản hồi về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Ngoài việc kiểm tra quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa, một số chùa "bỗng dưng" nằm trong danh sách bị kiểm kê di tích mà không hề hay biết tại sao?.

Vấn đề này, Đại đức Thích Quảng Thái, Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh xác nhận tại buổi họp, có những tự viện trên địa bàn tỉnh không thuộc diện nhận tài trợ di tích, không tổ chức lễ hội cũng có tên trong danh sách kiểm kê di tích, do địa phương không hiểu biết. Đại diện các tự viện này đã có phản ứng và gửi đơn kiến nghị đến Ban Trị sự và các cấp chính quyền về việc không đưa danh sách các chùa không thuộc di tích vào diện di tích kiểm kê.

Đại đức Thích Thiện Bảo báo cáo tại buổi họp

Đại đức Thích Thiện Bảo báo cáo tại buổi họp

Đại diện Ban Thư ký, Đại đức Thích Thiện Bảo, Phó Thư ký - Chánh Văn phòng đã trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568 dựa theo tinh thần Thông bạch số 88 và 89 của Hội đồng Trị sự.

Theo đó, dự kiến Phật giáo các huyện thị thành trên toàn tỉnh tổ chức đại lễ Phật đản tập trung vào trung tuần tháng 4 Âm lịch với nhiều chương trình hoạt động văn hóa, từ thiện xã hội phong phú. Lễ đài Phật đản tập trung toàn tỉnh chính thức được tổ chức vào ngày 14 - 15 tháng 4 Âm lịch, tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - chùa Phù Liễn, TP.Thái Nguyên. Khóa An cư kết hạ Phật lịch 2568 Phật giáo tỉnh Thái Nguyên vẫn được tổ chức theo nghi thức truyền thống thiền môn. Tất cả Tăng Ni an cư tập trung tại Trụ sở Ban Trị sự và thực hiện theo truyền thống hậu an cư.

Chư tôn đức Ban Trị sự tham gia họp

Chư tôn đức Ban Trị sự tham gia họp

Đúc kết và chỉ đạo tại phiên họp, Thượng tọa Thích Nguyên Thành xác nhận là có trường hợp các tự viện thuộc Giáo hội tại một số địa phương trong tỉnh có tên trong danh sách kiểm kê di tích, kiểm tra tiền công đức. Trong khi đó vị trụ trì không hề hay biết tự viện mình bị đưa vào danh sách này từ khi nào, các vị trụ trì cũng không có nhu cầu này. Thượng tọa đề nghị lãnh đạo các cơ quan chức năng quan tâm khi một tự viện đưa vào danh sách kiểm kê di tích cần phải có sự đồng thuận của vị trụ trì trực tiếp.

Chỉ đạo về các văn bản được thông qua trong phiên họp và có những giải trình về ý kiến của chư tôn đức. Thượng tọa góp ý và chỉ đạo trực tiếp về công tác Phật sự của Ban Trị sự và các Phân ban trong thời gian tới. Qua đó mong muốn Tăng Ni luôn hòa hợp đoàn kết, chung lòng trong mọi công tác phật sự sắp tới, góp phần vào những thành tựu chung của phật giáo tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cung rước giới bổn và di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm về Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

[Ảnh] Ban Kiến đàn cung thỉnh giới bổn và di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm về Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 15-9 (5-8-Bính Ngọ), Ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm đã đến tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa) cử hành Lễ cung thỉnh giới bổn và pháp tướng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm về Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng), nơi chính thức diễn ra Lễ khai mạc Đại giới đàn mang tôn hiệu ngài.
Ảnh minh họa của Phùng Anh Quốc

Giới luật là công truyền hay bí truyền?

GNO - Trong một bài viết từng đăng trên Báo Giác Ngộ, trả lời cho câu hỏi “Giới luật công truyền hay bí truyền?”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn, một bậc am tường Luật tạng, đã khẳng định, rằng giới luật theo tinh thần Phật giáo không phải bí truyền, mà cho tất cả những ai tha thiết tìm hiểu giới pháp.
Giới trường chùa Bửu Quang - điểm truyền giới dành cho giới tử Phật giáo Nam tông - Ảnh: Thành Đạt

Đại giới đàn Thanh Kiểm: Điểm truyền giới hệ phái biệt truyền Nam tông và Khất sĩ giáo giới hành nghi

GNO - Hôm nay, 14-9, Đại giới đàn Thanh Kiểm bước sang ngày thứ ba. Tại các điểm truyền giới hệ phái biệt truyền Nam tông và Khất sĩ, chư tôn giáo thọ quang lâm khai đường giáo giới hành nghi cho giới tử; đồng thời, tại điểm truyền giới chùa Thanh Tâm tổ chức cho giới tử Ni Bắc tông thi tụng luật trường hàng.

Thông tin hàng ngày