Thăm một cơ sở từ thiện của Phật giáo Kiên Giang

GNO - Chiều nay, 14-6, nằm trong chương trình đã định, đại biểu tham gia Hội thảo “Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện” đang diễn ta tại TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã đi thực địa.

a btpv1.JPG


Toàn cảnh buổi thực địa tại Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang - ảnh: Bảo Thiên

Điểm đến của đoàn là Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang tọa lạc tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Đây là cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Phật giáo Kiên Giang với mục đích tiếp nhận, tổ chức quản lý, nuôi dưỡng giáo dục các đối tượng trẻ em mồ côi bị mất nguồn nuôi dưỡng, không còn người thân thích để nương tựa.

a btpv2.JPG


TT.Thích Minh Nhẫn giới thiệu về Trung tâm TTXH Phật Quang - ảnh: Bảo Thiên

Giới thiệu về Trung tâm, TT.Thích Minh Nhẫn, Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh ký BTS GHPGVN, Giám đốc trung tâm đã khát quá trình hình thành, phát triển của đơn vị kể từ năm 2002 đến nay. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng và giáo dục 113 trẻ em với nhiều độ tuổi khác nhau. Các em được giáo dục đầy đủ về cả trí và lực để phát triển toàn diện như bao đứa trẻ khác.

Có mặt trong đoàn, ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN cùng các đại biểu đã đặt các câu hỏi và trao đổi sâu hơn về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của cơ sở Phật Quang.

a btpv3.JPG


Đại biểu tặng và chụp hình lưu niệm đến các em - ảnh: Minh Triết

Cuối buổi đi thực địa, đoàn đã tặng quà và chụp hình lưu niệm cùng các em.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày