Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức Pháp hội Dược Sư thất châu

Pháp hội Dược Sư thất châu tại chùa Thanh Hà được tổ chức từ ngày 11 đến 17-3 (ngày 2 đến 8-2-Giáp Thìn)
Pháp hội Dược Sư thất châu tại chùa Thanh Hà được tổ chức từ ngày 11 đến 17-3 (ngày 2 đến 8-2-Giáp Thìn)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-3, chư Tăng, Phật tử chùa Thanh Hà (TP.Thanh Hóa) trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư thất châu, cầu nguyện quốc thái dân an.

Quang lâm chứng minh, tham dự Pháp hội Dược Sư có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Thanh Hà; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; chư Tăng, Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử tham dự.

Thượng tọa Thích Tâm Đức chủ trì khóa lễ
Thượng tọa Thích Tâm Đức chủ trì khóa lễ

Bắt đầu khóa lễ, toàn thể đạo tràng cung thỉnh chư tôn đức Tăng bổn tự đến lễ đường niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, sái tịnh đàn tràng và đồng hòa âm trì tụng kinh Dược Sư, trì Dược Sư chú, niệm danh hiệu Dược Sư… cùng hồi hướng công đức cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Đông đảo Phật tử về chùa Thanh Hà tham dự Pháp hội Dược Sư thất châu
Đông đảo Phật tử về chùa Thanh Hà tham dự Pháp hội Dược Sư thất châu

Được biết, Pháp hội Dược Sư thất châu tại chùa Thanh Hà được tổ chức từ ngày 11 đến 17-3 (ngày 2 đến 8-2-Giáp Thìn).

Dịp này, nhà chùa cũng tổ chức phóng sanh nuôi dưỡng tâm từ, gieo trồng phúc đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…

Thông tin hàng ngày